Mỹ phê duyệt thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 trị giá 5,62 tỷ USD cho Cộng hoà Séc

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã phê duyệt việc bán 24 máy bay chiến đấu F-35, đạn dược và các thiết bị liên quan cho Cộng hòa Séc trong một thỏa thuận trị giá lên tới 5,62 tỷ USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo: "Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của Cộng hòa Séc, cũng như hỗ trợ các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống lại các mối đe dọa và duy trì sự hiện diện thường xuyên trong khu vực".

Cũng theo DSCA, thương vụ mua bán này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 trị giá 5,62 tỷ USD cho Cộng hoà Séc ảnh 1

Trong một thông báo vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết: “Quyết định lựa chọn phương án này dựa trên phân tích của lực lượng vũ trang Séc, trong đó nêu rõ rằng chỉ những máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tiên tiến mới có thể đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tác chiến tương lai”.

Ngoài các máy bay chiến đấu, thỏa thuận tiềm năng được công bố cũng bao gồm một loạt tên lửa, bom, thiết bị tác chiến điện tử cũng các phụ tùng thay thế. Thương vụ cũng bao gồm 25 động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100.

Được biết, vào năm 2022, Chính phủ Séc có kế hoạch mua 24 chiếc máy bay F-35 thay thế cho phi đội JAS 39 Gripen thuê của Saab AB, công ty công nghiệp quốc phòng của Thụy Điển.

Khi hợp đồng được thông qua, Séc sẽ trở thành khách hàng F-35 thứ 11 ở châu Âu. Cần phải nhấn mạnh rằng máy bay F-35A Lightning II được coi là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại và mạnh mẽ nhất cho đến thời điểm hiện tại.

F-35A được Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển, máy bay có tải trọng 8,1 tấn, dung tích nhiên liệu bên trong 8,3 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 31,7 tấn.

Máy bay sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35A có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km.

Các cảm biến điện tử của F-35A bao gồm hệ thống khẩu độ phân tán điện quang, cung cấp cho phi công khả năng nhận biết tình huống để nâng cao khả năng cảnh báo tên lửa.

Tiêm kích thế hệ thứ năm có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, trong đó phải kể đến radar mảng pha quét điện tử được thiết kế bởi Northrop Grumman Electronic Systems, giúp máy bay có thể phát hiện 23 mục tiêu chuyển động trong vòng 2,4 giây.

Khi tham chiến, F-35A có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Theo Reuters, Avia.Pro
MỚI - NÓNG