Mỹ - Nhật - Hàn chuẩn bị hội nghị lịch sử, Trung Quốc lo liên minh quân sự mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sẽ hướng đến việc “thể chế hóa” cơ chế hợp tác giữa ba quốc gia khi họ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử tại Trại David ở Maryland ngày 18/8. Washington nói rằng sự kiện này sẽ đưa quan hệ giữa ba quốc gia bước vào “kỷ nguyên mới”.
Mỹ - Nhật - Hàn chuẩn bị hội nghị lịch sử, Trung Quốc lo liên minh quân sự mới ảnh 1

Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chụp ảnh chung bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 21/5. (Ảnh: Reuters)

Trong một bước đi nhằm đưa hợp tác ba bên trở thành cơ chế lâu dài hơn, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời triển khai hoạt động tập trận chung thường xuyên hơn quanh bán đảo Triều Tiên và tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm dữ liệu theo thời gian thực về hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên, Japan Times đưa tin.

Ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ nhất trí làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, chuỗi cung ứng bền vững và chống lại sự chèn ép kinh tế.

Ba nhà lãnh đạo sẽ bàn về tình hình eo biển Đài Loan và cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine, các quan chức tham gia quá trình chuẩn bị cho biết.

Sau cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để chuẩn bị cho thượng đỉnh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ tin rằng hội nghị lần này sẽ đánh dấu một “kỷ nguyên mới” trong hợp tác ba bên, với việc “thể chế hóa hơn nữa” khuôn khổ hợp tác để đóng vai trò quan trọng cho hòa bình và ổn định không chỉ ở châu Á.

Ông Blinken gọi Nhật Bản và Hàn Quốc là “những đồng minh cốt lõi” của Mỹ, không chỉ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà trên toàn thế giới.

Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden sẽ có một hội nghị “lịch sử” với hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Tổng thống Mỹ sẽ đón lãnh đạo nước ngoài đến khu nghỉ ngơi của tổng thống tại Trại David gần Washington.

Sau hội nghị, ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ra tuyên bố chung và công bố tài liệu nêu ra nguyên tắc của hợp tác ba bên, các quan chức cho biết.

Khi được hỏi về hội nghị này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Bắc Kinh phản đối “tập hợp nhiều nhóm nhỏ khác nhau của các nước liên quan”.

“Trung Quốc phản đối những việc làm gia tăng đối đầu và ảnh hưởng đến an ninh chiến lược của các nước khác”, ông Uông nói.

Lu Chao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mỹ và Đông Á tại ĐH Liêu Ninh, Trung Quốc, cho rằng hội nghị của lãnh đạo Mỹ và hai quốc gia Đông Bắc Á sắp tới có thể dẫn đến hình thành một liên minh quân sự ba bên, khiến Bắc Kinh lo lắng.

“Cơ chế nguyên thủ gặp định kỳ và hợp tác cố định về quân sự có thể dẫn đến sự hình thành liên minh quân sự ba bên trên thực tế”, ông Lu nói.

Dù Triều Tiên dự kiến sẽ nằm ở vị trí cao nhất trong chương trình nghị sự của hội nghị, Bắc Kinh sẽ theo dõi xem có sự đề cập cụ thể nào về Đài Loan (Trung Quốc) trong tuyên bố chung vào cuối sự kiện hay không, các nhà quan sát tại Trung Quốc cho biết.

“Trung Quốc cảnh giác cao độ với hội nghị, nhất là nếu vấn đề Đài Loan được đề cập”, ông Lu nói.

Theo Japan Times, SCMP
MỚI - NÓNG
Bộ Công an hiến kế giải pháp ổn định thị trường vàng
Bộ Công an hiến kế giải pháp ổn định thị trường vàng
TPO - “Bộ Công an đã tập trung nắm tình hình, tham mưu Chính phủ nhiều vấn đề, trong đó tập trung kiến nghị các giải pháp liên quan an ninh tiền tệ, tập trung sửa đổi một số quy định tại Nghị định 24 về độc quyền vàng miếng SJC”, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.