Mỹ lộ thiết kế máy bay ném bom siêu vượt âm

Mỹ lộ thiết kế máy bay ném bom siêu vượt âm
TPO - Hãng Skunk Works thuộc tập đoàn Lockheed Martin vừa tiết lộ kế hoạch nghiên cứu chế tạo máy bay ném bom siêu vượt âm SR-72.
Hình mẫu dự kiến của máy bay ném bom siêu vượt âm SR-72
Hình mẫu dự kiến của máy bay ném bom siêu vượt âm SR-72. Ảnh: TheAviationist

Theo TheAviationist, Skunk Works đã công bố kế hoạch chế tạo máy bay ném bom tiến công siêu vượt âm mang tên SR-72 vào đầu tháng 11 này.

Việc phát triển SR-72 đang được tiến hành tại một khu vực nghiên cứu mang tên Skunk Works ở California. Dự kiến phiên bản SR-72 đầu tiên sẽ ra mắt công chúng vào năm 2018. Những chiếc máy bay SR-72 đầu tiên sẽ bắt đầu được tiến hành thử nghiệm vào năm 2030.

Các nguồn tin cho biết, máy bay SR-72 sử dụng 2 động cơ có thể đạt tốc độ 6 Mach (tương đương 5.800 km/giờ), nhanh gấp 2 lần mẫu máy bay trước đó là SR-71.

Mỹ lộ thiết kế máy bay ném bom siêu vượt âm ảnh 2

SR-72 kết hợp các chức năng tiến công và trinh sát. Chưa có thông tin chính thức về hình dáng thiết kế máy bay, nhưng giới phân tích quân sự cho rằng SR-72 từng bị “rò rỉ” trong một bài viết do Lockheed Martin đăng tải hồi tháng 4/2013 trên website của tập đoàn, trong đó đưa ra mô hình các công trình nghiên cứu tiến hành từ những năm 1960 nhằm thay thế SR-71.

Thế hệ máy bay siêu vượt âm đầu tiên SR-71 ra mắt vào năm 1964 và luôn đóng vai trò quan trọng hoạt động do thám và tình báo của quân đội Mỹ suốt thời gian qua.

Tùng Dương
Theo TheAviationist

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.