Mỹ lại gửi thêm 300 binh sĩ tới Iraq

Mỹ lại gửi thêm 300 binh sĩ tới Iraq
TPO - Hãng tin Abc News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Barack Obama vừa gửi thêm 300 binh sĩ tới Iraq để bảo vệ Đại sứ quán và các công dân Mỹ tại quốc gia này.

Thông báo trên được các quan chức đưa ra hôm 30/6. Theo Lầu Năm Góc, với số lượng hàng trăm binh sĩ được tăng cường, con số này đã nâng tổng số binh lính có mặt tại Iraq lên tới xấp xỉ 750 người.

“Sự hiện diện của những binh sĩ tăng cường sẽ giúp Đại sứ quán tiếp tục thực hiện sứ mệnh ngoại giao quan trọng và hợp tác với Iraq xử lý những thách thức mà quốc gia này đang phải đối đầu như nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông”, John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết.

Các quan chức cho biết, ngoài 300 binh sĩ trên, ông Obama còn điều thêm máy thêm trực thăng và máy bay không người lái tới để củng cố, cải thiện tình hình an ninh các tuyến đường du lịch và sân bay tại thủ đô Baghdad.

Theo Abc News, ông Obama bác bỏ việc gửi quân chiến đấu quay trở lại Iraq. Ông cho biết, đội quân gửi thêm sẽ ở lại Iraq cho tới khi tình hình an ninh tại quốc gia này được cải thiện và số lượng tăng viện là không cần thiết nữa.

Theo Theo Abcnews
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.