Mỹ: Hãi hùng người đàn ông lao xe vào dòng người biểu tình rồi nổ súng

Chiếc xe hơi gây án. Ảnh: Sputnik
Chiếc xe hơi gây án. Ảnh: Sputnik
TPO - Một người đàn ông đã bị bắt sau khi lái xe lao về phía đám đông người biểu tình ở khu vực Đồi Capitol và rút súng tấn công khiến một người bị thương.

Theo RT, vụ việc xảy ra chiều tối Chủ nhật, 7/6, ở khu vực Đồi Capitol (thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ).

Video từ hiện trường cho thấy nghi phạm lái chiếc xe hơi màu đen lao về phía đám đông người biểu tình.

Những người biểu tình lập tức lao tới định khống chế tài xế, nhưng buộc phải lùi lại khi nghi phạm nổ súng.

Sau đó, nghi phạm xuống xe với khẩu súng lăm lăm trên tay khiến người biểu tình bỏ chạy tán loạn.

 Hiện trường vụ tấn công. Nguồn: Twitter

Sở Cứu hoả Seattle cho biết nhận được tin báo về một người bị trúng đạn. Nạn nhân nam 27 tuổi đã được đưa đến bệnh viện và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Đáng chú ý, người này tiết lộ có quen biết nghi phạm từ trước. Nạn nhân khai rằng đã đấm vào mặt nghi phạm trước khi người này nổ súng.

Nghi phạm cũng bị cảnh sát khống chế ngay sau đó. Khẩu súng gây án đã được thu hồi.

Danh tính nghi phạm, cũng như động cơ gây án hiện chưa được tiết lộ.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ sau khi George Floyd (46 tuổi, người Mỹ gốc Phi) qua đời ngày 25/5 vì bị cảnh sát ghì cổ suốt hơn 8 phút.

Tình hình an ninh tại Mỹ hiện đang hỗn loạn đến mức ít nhất 23 bang đã phải điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia để khôi phục trật tự.

Sau cái chết của George Floyd, sĩ quan Derek Chauvin – người ghì chân lên cổ Floyd – bị cáo buộc tội giết người cấp độ 2, trong khi 3 sĩ quan khác bị cáo buộc tội tiếp tay cho hành vi giết người.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG