Ủng hộ biểu tình Mỹ, nhiều sao Ấn Độ bị chê ‘đạo đức giả’

Diễn viên Priyanka Chopra. (Ảnh: Times of India)
Diễn viên Priyanka Chopra. (Ảnh: Times of India)
TPO - Nhiều ngôi sao Bollywood đang bị dán nhãn “đạo đức giả” sau khi lên tiếng ủng hộ phong trào biểu tình toàn cầu phản đối tình trạng kỳ thị chủng tộc, trong khi họ quảng bá cho những sản phẩm giúp da trắng hơn. 

Hàng loạt sao hạng A trong làng Bollywood, trong đó có Priyanka Chopra, chia sẻ lên mạng xã hội thông điệp ủng hộ biểu tình phản đối sau cái chết của George Floyd dưới chân của một cảnh sát da trắng Mỹ. 

“Chấm dứt cuộc chiến chủng tộc tại Mỹ và khắp thế giới. Bất kỳ nơi nào bạn sống, bất kể hoàn cảnh của bạn là gì, KHÔNG AI đáng phải chết, đặc biệt trong tay người khác chỉ vì màu da của bạn”, Chopra, 37 tuổi, viết trên Instagram.

Cư dân mạng nhanh chóng nhắc lại thông điệp trước đó của cô trên mạng xã hội để quảng bá cho loại “kem tăng cường dưỡng ẩm làm trắng da”. Cư dân mạng cũng nhắc lại vai diễn năm 2008 của cô trong bộ phim Fashion của mà trong đó cô cảm thấy xấu hổ vì yêu đương một người đàn ông da đen. 

“Cảm ơn vì lên tiếng vì mạng sống của người da đen. Nhưng, có thể cũng dừng ủng hộ loại kem làm trắng da kỳ thị màu đen”, một người phản hồi trạng thái của Chopra trên Instagram. 

Là cựu hoa hậu thế giới, Chopra trở thành ngôi sao điện ảnh ở cả Bollywood và Hollywood. Cô từng nói trong các cuộc trả lời phỏng vấn trước đây rằng cô cảm thấy nuối tiếc sau khi ủng hộ loại kem dưỡng da đó, và cô cảm thấy tự hào về làn da sẫm của mình. Cô chưa đưa ra bình luận nào về những ồn ào lần này. 

Các diễn viên Sonam Kapoor Ahuja, Deepika Padukone và Disha Patani cũng bị chỉ trích vì ủng hộ phong trào đấu tranh vì người da màu nhưng vẫn quảng cáo sản phẩm dưỡng trắng da. 

Ngành công nghiệp mỹ phẩm làm trắng da trị giá nhiều tỷ đô la của Ấn Độ làm ra hàng loạt sản phẩm hứa hẹn giúp làn da sẫm của người Ấn Độ trắng lên. Quảng cáo cho những sản phẩm đó thường có sự tham gia của các diễn viên hàng đầu của Bollywood. 

Sau nhiều chỉ trích và phong trào phản đối những sản phẩm đó, nhiều thương hiệu phải tránh dùng cụm từ “làm trắng da”.

Những người chỉ trích cho rằng ngành công nghiệp phim góp phần gây ra tình trạng ám ảnh về màu da và thiên kiến với những người có da mặt sẫm màu. Nhiều người cho rằng điều đó không đại diện cho tính đa dạng của người Ấn Độ. 

Những diễn viên ở các bang miền nam Ấn Độ, nơi người dân có làn da sẫm màu hơn, hiếm khi được xuất hiện trong các bộ phim Bollywood chính thống. 

Năm ngoái, phim Bala kể lại câu chuyện của một người phụ nữ bị kỳ thị vì màu da của cô, và diễn viên Bhumi Pednekar đã hóa trang cho da sẫm hơn để phù hợp với vai diễn. 

Nhiều cư dân mạng Ấn Độ cũng đặt câu hỏi tại sao Bollywood tiếp tục viết ra những bài hát và đoạn hội thoại gắn màu da trắng với vẻ đẹp. 

Diễn viên Kangana Ranaut lên tiếng chỉ trích các đồng nghiệp ở Bollywood vì quảng bá cho các sản phẩm làm trắng da. 

“Những người đó, đặc biệt là các minh tinh Ấn Độ, những người thành công...đã ủng hộ mọi loại sản phẩm trắng da và hôm nay lại đứng lên để nói một cách không biết xấu hổ rằng mạng sống của người da đen có ý nghĩa. Ý tôi là sao họ dám như vậy?” cô nói với BBC. 

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG