THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump rút Vệ binh quốc gia khỏi Washington

Tổng thống Trump rút vệ binh quốc gia khỏi Washington. (Ảnh minh họa: Tele Trader)
Tổng thống Trump rút vệ binh quốc gia khỏi Washington. (Ảnh minh họa: Tele Trader)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/6 cho biết ông ra lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt đầu rút khỏi Washington DC. 

"Họ sẽ về nhà, nhưng có thể nhanh chóng quay trở lại nếu cần. So với dự đoán, rất ít người biểu tình xuất hiện đêm qua!", ông Trump đăng trên Twitter. Trước đó, khoảng 5.000 Vệ binh Quốc gia đã được điều động để tuần tra thủ đô, trong đó 3.900 người từ 11 tiểu bang khác và 1.200 người từ Washington. Dù tuyên bố rút vệ binh quốc gia, Tổng thống Trump không nói rõ số lượng vệ binh được rút là bao nhiêu.


Truyền thông Nhà nước Triều Tiên ngày 8/6 đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động và thảo luận những biện pháp nhằm phát triển ngành hóa chất, song các vấn đề liên Triều Tiên và đối ngoại khác không nằm trong chương trình nghị sự. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 7/6, chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo đóng cửa một văn phòng liên lạc với Hàn Quốc, nhằm phản đối các vụ rải truyền  đơn chống Triều Tiên của phía Hàn Quốc.


Ngày 7/6, tại Quảng trường Tự do, Thủ đô Budapest, Hunggary ghi nhận sự tham gia của hàng nghìn người biểu tình theo phong trào “Black Lives Matter”. Theo truyền thông Hunggary, những người tham gia biểu tình đều đeo khẩu trang và trong tình trạng ôn hòa. Lực lượng cảnh sát đã có mặt nhưng không can thiệp. Những người biểu tình giơ cao khẩu hiệu “Black Lives Matter”. Nhiều nhà lãnh đạo của tổ chức Nhân quyền Hungary đã bày tỏ sự cảm ơn vì hành động biểu tình chống lại tình trạng phân biệt chủng tộc.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dùng những lời lẽ gay gắt chỉ trích Trung Quốc lợi dụng cái chết của George Floyd để phủ nhận những bất cập tại chính nước mình. Sau cái chết của George Floyd, công dân Mỹ da đen tại Minneapolis ngày 25/5, Trung Quốc thời gian qua nhiều lần chỉ trích tình trạng phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng tại Mỹ. Trước làn sóng biểu tình đang làm rung chuyển nước Mỹ phản đối tình trạng cảnh sát lạm dụng vũ lực nhắm vào người da màu, một số người phát ngôn chính phủ và truyền thông Trung Quốc đã mở chiến dịch công kích chính phủ Mỹ, theo AFP.


Ngày 6/6, một bức thư điện tử gửi tới Hội đồng Giáo dục Tokyo với nội dung đe dọa đánh bom 30 trường học tại quận Shibuya ở trung tâm thành phố Tokyo (Nhật Bản) vào lúc 10h30 sáng 8/6. Hiện cảnh sát đã cho kiểm tra an toàn tại các trường học và dự kiến phương án cho học sinh lánh nạn vào khung thời gian bị đe dọa đánh bom. Cảnh sát Tokyo cho biết trong những ngày qua đã có nhiều lời đe dọa đánh bom một số địa điểm tại thành phố này.


Ngày 7/6, theo kết quả một cuộc thăm dò mới được công bố, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã gia tăng cách biệt về tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump tại bang "chiến địa" Michigan. Cuộc thăm dò của EPIC-MRA cho thấy ông Biden vượt qua Tổng thống Trump với cách biệt lên tới 12 điểm phần trăm (53% so với 41%).Cuộc thăm dò tương tự cũng cho thấy phần lớn các cử tri ở Michigan nói rằng họ không hài lòng với cách xử lý của Tổng thống Trump về đại dịch COVID-19. Theo cuộc khảo sát, 58% cử tri thể hiện quan điểm không hài lòng so với 41% thể hiện sự hài lòng với ông Trump về vấn đề này.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Abbas Mousavi ngày 7/6 tuyên bố, nước này sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ. Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi Iran thả tự do cho 1 cựu lính Hải quân Mỹ bị bắt từ năm 2018, để đổi lấy 1 nhà khoa học bị Mỹ giam giữ. Đây cũng là lần hợp tác hiếm hoi giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Quốc tế năm 2018.


Ngày 7/6, đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và đám đông người biểu tình phản đối bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc tại thủ đô các nước Bỉ và Anh. Tại Brussels cảnh sát liên bang đã tiến hành 150 vụ bắt giữ sau cuộc biểu tình có khoảng 10.000 người tham gia biểu tình tại khu vực trung tâm thủ đô. Thị tưởng Brussels, ông Philippe Close cho biết nhiều đối tượng gây rối và tội phạm đã cố tình khiêu khích cảnh sát và đập phá các cửa hàng trên đường phố. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông và bắt giữ những kẻ phá hoại.


Tính đến 6h sáng 8/6, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 7.078.988 trường hợp, trong đó có 404.975 trường hợp tử vong, theo Worldometers. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 3.453.487 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.  Tình hình dịch COVID-19 tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có khác biệt khi nhiều nước bước vào nới lỏng phong tỏa trong khi một số nơi ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt.


Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 18.514 ca mắc và 370 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 2.007.058 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 112.466 trường hợp. Do các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng trên nhiều khu vực, dịch bệnh tại Mỹ đang có chiều hướng xấu đi, sau thời gian chững lại, hiện giờ tiếp tục gia tăng cả về số ca mắc và số ca tử vong.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.