Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết Mỹ vỡ nợ là điều chưa từng có trong tiền lệ. Nỗ lực của Fed không thể thay đổi cục diện nếu quốc hội Mỹ và chính quyền của ông Joe Biden không giải quyết mâu thuẫn nợ.

Theo Reuters, tại họp báo ngày 3/5, ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cho biết, Fed nằm ngoài khả năng bảo vệ toàn bộ nền kinh tế Mỹ trước rủi ro về tài chính do không nâng trần nợ công liên bang. Ông cho rằng chính phủ không nên ở vị trí không thể thanh toán các khoản nợ.

Sau khi quyết định tăng lãi suất, Fed cho biết việc giải quyết mâu thuẫn nợ giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ là vấn đề của quốc hội Mỹ và chính quyền của ông Joe Biden.

"Chúng tôi không đưa ra lời khuyên cho bên nào. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng điều quan trọng nhất hiện tại là phải giải quyết được nợ", Powell nói.

Ông Powell khẳng định, việc Mỹ vỡ nợ là điều chưa từng có tiền lệ. Hiện nước Mỹ đối mặt những hậu quả "rất không chắc chắn", nhiều mặt. Song, ông từ chối liệt kê.

Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ ảnh 1
Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - tại họp báo sau khi công bố quyết định thay đổi chính sách về lãi suất.

"Chúng ta thậm chí không nên nói về thế giới mà ở đó Mỹ không thể thanh toán các khoản của đất nước. Điều đó hoàn toàn không nên", Powell nói thêm.

Chủ tịch Fed đồng thời cho rằng đừng ai ảo tưởng Fed có thể bảo vệ nền kinh tế, hệ thống tài chính và danh tiếng nước Mỹ trên phạm vi toàn cầu khỏi những thiệt hại mà sự kiện như vậy gây ra.

Năm 2020, Powell chuyển trọng tâm chính sách của Fed từ bình ổn giá cả sang toàn dụng lao động. Quyết định gây ra tranh cãi khi lạm phát tăng vọt, đỉnh điểm vào năm 2021.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Fed có động thái điều chỉnh, tăng lãi suất dồn dập để hạn chế lạm phát. Ông tuyên bố Fed sẵn sàng giả trá bằng việc thất nghiệp gia tăng.

"Nguy cơ vỡ nợ khiến chủ tịch của Fed đưa ra nhiều quyết định khó khăn và rủi ro", Chủ tịch Fed nhận định.

Hồi đầu tuần, ông Janet Yellen - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - cho biết, ước tính Mỹ có khả năng vỡ nợ vào ngày 1/6 do không đủ tiền mặt. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết hành động khẩn cấp để tăng hạn mức vay.

Ông Janet Yellen cảnh báo việc vỡ nợ trần sẽ gây ra khó khăn nghiêm trọng cho các gia đình Mỹ bằng cách tăng chi phí vay, tổn hại đến vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden có hành động triệu tập bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội tới Nhà Trắng họp ngày 9/5. Nhưng vẫn chưa rõ liệu ông mở các cuộc đàm phán yêu cầu cắt giảm chi tiêu của Đảng Cộng hòa hay tiếp tục kiên quyết tăng trần nợ.

MỚI - NÓNG