Mỹ định ngày rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh cho thấy lực lượng CIA đang tiến đến Afghanistan
Hình ảnh cho thấy lực lượng CIA đang tiến đến Afghanistan
TPO - Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9.

Trước đó, cam kết của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump với Taliban về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là ngày 1/5/2021.

Hôm qua 13/4, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ngày 11/9 sẽ là thời hạn cuối cùng để Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan.

Mặc dù quyết định của ông Biden sẽ kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan lâu hơn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhưng việc rút quân sẽ đặt dấu chấm hết cho hai thập kỷ chiến tranh khiến hơn 2.200 lính Mỹ thiệt mạng, 20.000 người bị thương và tiêu tốn khoảng 1 nghìn tỷ USD.

Số binh sĩ Mỹ còn lại ở Afghanistan sau ngày 11/9 sẽ thực hiện nhiệm vụ an ninh cho giới chức ngoại giao Mỹ, tuy nhiên Washington không tiết lộ số lượng binh sĩ trên. Hiện tại Mỹ có khoảng từ 2.500 - 3.500 binh lính đang ở Afghanistan.

Theo một báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ công bố ngày 13/4, Chính phủ Afghanistan sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn sau khi quân đội Mỹ rút đi.

MỚI - NÓNG