Mỹ dẫn đầu thế giới về số máy bay quân sự, nhiều gấp 3 lần Nga

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay F-15 Mỹ. Ảnh: USAF
Máy bay F-15 Mỹ. Ảnh: USAF
TPO - Mỹ hiện đang là quốc gia đứng đầu thế giới về số máy bay quân sự. Số máy bay quân sự của Mỹ nhiều gấp 3 lần quốc gia đứng thứ hai là Nga.

Bảng xếp hạng được đưa ra bởi tạp chí FlightGlobal trong bản báo cáo có tên Lực lượng Không quân Thế giới 2022.

Theo báo cáo, tính đến tháng 12/2021 trên thế giới có tổng cộng 53.271 máy bay quân sự đang hoạt động. Mỹ đứng đầu về số máy bay quân sự với 13.246 chiếc, chiếm 25%.

Nga xếp thứ hai với 4.137 máy bay quân sự, chiếm 8%. Trung Quốc đứng thứ ba với 3.285 máy bay, chiếm 6%. Ấn Độ đứng thứ tư với 2.182 máy bay, chiếm 4%. Đứng thứ năm là Hàn Quốc với 1.595 máy bay, chiếm 3%.

Các quốc gia tiếp theo nằm trong danh sách là Nhật Bản (1.449 máy bay, chiếm 3%), Pakistan (1.387 máy bay, chiếm 2%), Ai Cập (1.062 máy bay, chiếm 2%), Thổ Nhĩ Kỳ (1.057 máy bay, chiếm 2%) và Pháp (1.055 máy bay, chiếm 2%). Các quốc gia còn lại có tổng cộng 22.781 máy bay, chiếm 43%.

Mỹ dẫn đầu thế giới về số máy bay quân sự, nhiều gấp 3 lần Nga ảnh 1

Bảng xếp hạng 10 quốc gia sở hữu nhiều máy bay quân sự nhất trên thế giới.

Ở bảng xếp hạng các loại máy bay chiến đấu phổ biến nhất, Mỹ tiếp tục đứng đầu khi có tới 2.248 máy bay F-16 của nước này được sử dụng trên toàn thế giới.

Mỹ dẫn đầu thế giới về số máy bay quân sự, nhiều gấp 3 lần Nga ảnh 2

Bảng xếp hạng 10 loại máy bay chiến đấu phổ biến nhất trên thế giới.

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 và Su-30 của Nga đứng thứ hai, với hơn 1.000 chiếc đang hoạt động. Vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt thuộc về hai máy bay Mỹ là F-15 và F-18. Thứ năm là MiG-29 (Nga).

Tổng cộng, trên thế giới có 14.713 máy bay chiến đấu đang được sử dụng.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.