Mỹ đàm phán dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: UPI
Ảnh minh họa: UPI
TPO - Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ bắt đầu đàm phán trong tuần này với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần cho biết bà Katherine Tai, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ, sẽ tới WTO mở các cuộc đàm phán về “cách để vắc xin phân phối, nhượng quyền và chia sẻ rộng hơn”.

Trước đó, bà Tai đã gặp lãnh đạo các hãng sản xuất vắc xin như Moderna, Pfizer và AstraZeneca để thảo luận về vấn đề trên.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạt động, các chính trị gia tiến bộ và các lãnh đạo nước ngoài đang tạo áp lực lên Nhà Trắng để dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin COVID-19, giúp các nước nghèo hơn có thể tự bắt đầu sản xuất các loại vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng của mình.

Đầu tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Tổng thống Joe Biden trong một cuộc điện đàm về một kiến nghị mà nước này đưa ra trước WTO cùng với Nam Phi để dỡ bỏ một số điều khoản thương mại liên quan đến vắc xin.

Mỹ cũng bị chỉ trích vì quá tập trung vào việc tiêm chủng cho công dân nước này, đặc biệt là khi nguồn cung vắc xin của Mỹ bắt đầu vượt quá nhu cầu.

Với tốc độ tiêm chủng hiện tại ở các quốc gia nghèo hơn, nhiều người sẽ phải đợi đến năm 2024 để được tiêm phòng.

Hồi tháng Ba, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng kêu gọi từ bỏ các bằng sáng chế để đưa thế giới "vào tình trạng sản xuất thời chiến".

“Tôi không tin rằng chúng ta đang dốc toàn lực sản xuất vắc xin. Chúng ta không nên bị kìm hãm bởi chính trị, kinh doanh hoặc những quy định ngặt nghèo”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Tuy nhiên, theo Chánh văn phòng Ron Klain, quyền sở hữu trí tuệ chỉ là một phần của vấn đề, trong khi nguyên nhân chính là tốc độ sản xuất vắc xin.

Ông Klain cho biết thêm, Ấn Độ có một loại vắc xin nội địa tên Covishield và việc sản xuất đã chậm lại do thiếu nguyên liệu. Để giải quyết tình trạng này, Mỹ đã gửi cho Ấn Độ số nguyên liệu đủ để sản xuất khoảng 20 triệu liều vắc xin trước khi nước này phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới.

“Sản xuất là vấn đề lớn nhất. Ở Mỹ có một nhà máy có đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ để sản xuất vắc xin. Nhưng họ vẫn không sản xuất vì nhà máy có vấn đề”, ông Klain nói.

Chuyên gia Thomas Bollyky, Giám đốc Chương trình Y tế Toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (trụ sở ở Mỹ) cũng cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở quyền sở hữu trí tuệ, mà còn là việc chuyển giao công nghệ, vì sản xuất vắc xin không hề đơn giản. Sẽ rất khó thiết lập nhanh một cơ sở sản xuất vắc xin mới, với đội ngũ nhân viên đủ tiêu chuẩn để sản xuất số lượng lớn vắc xin chất lượng cao.

Theo UPI, CNN
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.