Mỹ cử hai ‘quái vật ném bom’ B-1B đến tập trận gần Triều Tiên

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ tập trận tại Hàn Quốc hôm qua, 6/12. Ảnh: Yonhap
Máy bay ném bom B-1B của Mỹ tập trận tại Hàn Quốc hôm qua, 6/12. Ảnh: Yonhap
TPO - Mỹ đã cử hai máy bay ném bom B-1B đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận thứ hai trong tuần tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, hai máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ hôm nay, 7/12, tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của Hàn Quốc qua vùng trời đảo Jeju, và tiến hành diễn tập ném bom trên biển Hoàng Hải, gần Triều Tiên và Trung Quốc.

Cùng tham gia cuộc tập trận còn có hơn 20 chiến đấu cơ đến từ cả Mỹ và Hàn Quốc.

Đây là một nội dung diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kéo dài 5 ngày có tên “Vigilant ACE”.

Trước đó, hôm 6/12, một máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã được điều từ căn cứ đảo Guam đến Hàn Quốc để diễn tập cùng nhiều chiến đấu cơ, bao gồm “ác điểu” tàng hình F-22 và F-35.

Tuy nhiên, các mày bay tàng hình của Mỹ đã không tham gia buổi diễn tập hôm nay, theo một quan chức giấu tên.

Việc Mỹ cử “quái vật ném bom” B-1B đến Hàn Quốc trong hai ngày liên tiếp được coi là một động thái bất thường.

Cuộc tập trận “Vigilant ACE” có sự góp mặt của hơn 20 máy bay tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ, cùng 200 máy bay chiến đấu đầy uy lực khác đến từ cả hai nước. Đây là lần đầu tiên sáu máy bay F-22 của không quân Mỹ cùng có mặt tại Hàn Quốc để phô diễn lực lực lượng.

Cuộc tập trận “Vigilant ACE” diễn ra đúng thời điểm tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Triều Tiên gọi cuộc tập trận là “hành động cầu xin chiến tranh” của Mỹ. Đáp lại, Hàn Quốc khẳng định đây chỉ là hành động nhằm mục đích phòng thủ đơn thuần.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.