Mỹ có tàu hải quân đầu tiên được đặt tên theo chính trị gia đồng tính

0:00 / 0:00
0:00
Tàu USNS Harvey Milk. Ảnh: AP
Tàu USNS Harvey Milk. Ảnh: AP
TPO - USNS Harvey Milk là tàu Hải quân Mỹ đầu tiên được đặt tên theo một người Mỹ đồng tính công khai.

Theo RT, tàu Hải quân USNS Harvey Milk được làm lễ hạ thuỷ ở San Diego (California, Mỹ) hôm 6/11. Buổi lễ có sự tham dự của Stuart Milk - cháu trai Harvey Milk.

Tại buổi lễ, cựu binh Hải quân Mỹ chuyển giới Paula M. Neira - hiện là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Người chuyển giới John Hopkins - đã đập vỡ một chai rượu sâm panh trong một nghi thức truyền thống.

Harvey Milk vốn được coi là biểu tượng của cộng đồng người đồng tính/song tính/chuyển giới (LGBT) ở Mỹ. Milk từng phục vụ trong Hải quân Mỹ vào những năm 1950 trước khi phải giải ngũ vì vấn đề giới tính của mình.

Chưa đầy một năm sau khi được bầu vào Hội đồng Cố vấn San Francisco, chính trị gia Harvey Milk bị ám sát vào tháng 11/1978 bởi Dan White - một cựu thành viên hội đồng, người từng tranh cãi với Milk về chính sách của thành phố.

USNS Harvey Milk là tàu Hải quân Mỹ đầu tiên được đặt tên theo một người Mỹ đồng tính công khai. Con tàu này thuộc hạm đội tàu lớp John Lewis. Tất cả các con tàu thuộc hạm đội này đều được đặt tên theo những nhà hoạt động dân quyền. Nhiều người đã ăn mừng việc tàu Hải quân Mỹ được đặt tên theo Harvey Milk, bao gồm Nghị sĩ California - Sara Jacobs.

Theo RT
MỚI - NÓNG