Mỹ bỏ phí hơn 15 triệu liều vắc-xin

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: EPA-EFE
Ảnh minh hoạ: EPA-EFE
TPO - Dữ liệu mới được công bố cho thấy không chỉ tỉ lệ tiêm ngừa COVID-19 ở Mỹ đang chững lại, mà hơn 15 triệu liều vắc-xin đã bị bỏ phí bởi các hiệu thuốc và chính quyền tiểu bang.

Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố tuần này cho thấy các cơ sở tham gia chiến dịch tiêm chủng trong nước đã bỏ phí ít nhất 15,1 triệu vắc-xin kể từ ngày 1/3.

Trong đó, chuỗi nhà thuốc Walgreens đã lãng phí khoảng 2,6 triệu liều vắc-xin, còn chuỗi nhà thuốc CVS lãng phí khoảng 2,3 triệu liều.

Texas, North Carolina, Pennsylvania, và Oklahoma là những bang bỏ nhiều vắc-xin nhất.

Số liều vắc-xin bị loại bỏ trong tháng Bảy là 4,7 triệu liều, còn trong tháng Tám là 3,8 triệu liều.

Theo Straitstimes, lí do vắc-xin bị bỏ phí có thể bao gồm nứt lọ, pha loãng vắc-xin sai cách, trục trặc trong khâu bảo quản lạnh, hoặc lọ vắc-xin đã mở nhưng không kịp tiêm hết, vì mỗi lọ vắc-xin sau khi mở chỉ được sử dụng trong vài giờ.

Người phát ngôn CDC, Kristen Nordlund nhấn mạnh số vắc-xin bị lãng phí vẫn rất nhỏ so với số liều thực sự được đưa vào sử dụng.

“Đó là bằng chứng cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ liên bang với các nhà cung cấp vắc-xin, để ngày càng có nhiều người được tiêm phòng, trong khi số vắc-xin bị lãng phí được hạn chế đến mức tối đa.”

Mỹ đã tiêm tổng cộng 360 triệu liều vắc-xin trong tổng số hơn 440 triệu liều được phân phối nội địa. Mỹ cũng phân phối tổng cộng hơn 100 triệu liều vắc-xin ra nước ngoài.

Khoảng 72% dân số Mỹ trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin, và 61,5% đã được tiêm đủ liều. Hơn một triệu người Mỹ đã được ưu tiên tiêm liều thứ ba do suy giảm miễn dịch. Nước này có kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho toàn dân từ ngày 20/9, với những đối tượng đã tiêm mũi thứ hai cách đây tám tháng.

Thông tin về số vắc-xin bị bỏ phí ở Mỹ được đưa ra giữa lúc các nước nghèo đang gặp khó khăn trong chiến dịch tiêm chủng do hạn chế nguồn cung. Ở châu Phi, chỉ có 2,8% dân số được tiêm đủ liều vắc-xin, theo dữ liệu công khai do Our World in Data thu thập.

Theo RT, Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.