Indonesia dùng máy bay không người lái giao thuốc, thực phẩm cho F0 cách ly tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
Các tình nguyện viên gắn hộp thuốc vào máy bay không người lái. Ảnh: Reuters
Các tình nguyện viên gắn hộp thuốc vào máy bay không người lái. Ảnh: Reuters
TPO - Một nhóm những người đam mê máy bay không người lái ở Indonesia đã tận dụng những kĩ năng của mình để giao đồ ăn và thuốc men cho bệnh nhân COVID-19 bị cách ly tại nhà.

Với 5 chiếc máy bay không người lái, một nhóm gồm 7 thành viên có tên Makassar Recover Drone Medic đã làm việc suốt ngày đêm ở Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia) từ đầu tháng Bảy để cung cấp dịch vụ giao hàng cho các bệnh nhân COVID-19.

Hartati - một bà nội trợ 50 tuổi hoan nghênh sáng kiến giao hàng không tiếp xúc. Bà và gia đình đã phải tự cách ly từ sau khi nhận kết quả dương tính hồi giữa tháng Tám. Gia đình bốn người của bà sống ở khu vực nơi có 80% dân số mắc COVID-19.

“Tôi nghĩ nhận thuốc từ máy bay không người lái sẽ đảm bảo vô trùng hơn”, bà Hartati nói.

Indonesia dùng máy bay không người lái giao thuốc, thực phẩm cho F0 cách ly tại nhà ảnh 1

Nhận thuốc từ máy bay không người lái sẽ giúp giảm nguy cơ lây bệnh do tiếp xúc. Ảnh: Reuters

Muhammad Dasysyara Dahyar - người sáng lập và điều phối nhóm tình nguyện viên cho biết nhóm này đang phối hợp với lực lượng chống dịch địa phương để giao thuốc ít nhất 5 lần/ngày.

Trong đợt cao điểm bùng phát dịch hồi tháng Bảy, nhóm đã thực hiện tới 25 lượt giao hàng/ngày.

Hiện nhiều thành phố ở Indonesia, bao gồm cả Makassar, vẫn đang được áp lệnh hạn chế di chuyển để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19.

Indonesia đã ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc COVID-19 và 131.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát.

Thị trưởng Makassar - Mohammad Ramdhan Pomato - cho biết cơ quan chức năng có kế hoạch mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái đến các hòn đảo gần đó, đồng thời cung cấp dịch vụ giao hàng cho khoảng 800 người đang được cách ly trên một con tàu ở cảng Makassar.

“Tầm hoạt động của mỗi chiếc máy bay không người lái là khoảng 7km, vì vậy chúng có thể tiếp cận các hòn đảo”, ông Pomato nói.

Máy bay không người lái hiện cũng được sử dụng để điều phối giao thông, giám sát việc đi lại của người dân trong thành phố, và xác định các khu vực cần chú ý trong công tác phòng chống dịch.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG