Mỹ: Biến thể Omicron tấn công Điện Capitol

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Capitol (thủ đô Washington, Mỹ) đang ghi nhận sự gia tăng đột biến của số ca mắc COVID-19 khi tỷ lệ mẫu dương tính tại một địa điểm xét nghiệm bên ngoài toà nhà Quốc hội tăng từ 1% (hồi cuối tháng 11) lên 13%.

Trong một thông báo gửi đi hôm 3/1, bác sĩ Brian Monahan của Điện Capitol cho biết hầu hết các ca bệnh được phát hiện ở đây đều là người đã tiêm vắc xin. Khoảng 65% số ca bệnh có triệu chứng.

Số người nhiễm biến thể Omicron chiếm khoảng 61%, còn biến thể Delta chiếm khoảng 38% (dựa trên kết quả giải trình tự gien một số lượng mẫu xét nghiệm hạn chế).

Mỹ: Biến thể Omicron tấn công Điện Capitol ảnh 1

Điện Capitol ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 trên toàn nước Mỹ đã tăng gấp đôi trong 7 ngày qua lên mức trung bình 418.000 ca/ngày, theo Reuters.

Bác sĩ Monahan lưu ý rằng những ca bệnh đột phá (đã tiêm vắc xin nhưng vẫn nhiễm bệnh) ở Điện Capitol không cần phải nhập viện, không có các biến chứng nghiêm trọng và không dẫn đến tử vong. Thực tế này đã chứng minh tầm quan trọng của việc tiêm chủng, ông Monahan nhấn mạnh.

Bác sĩ Monahan giữ nguyên khuyến cáo đeo khẩu trang trong Điện Capitol, nhưng ông khuyên các nghị sĩ và nhân viên nên đeo khẩu trang y tế thay vì khẩu trang vải thông thường.

Ông cũng kêu gọi các văn phòng quốc hội, các uỷ ban và cơ quan xem xét tận dụng tối đa hình thức làm việc từ xa để giảm các cuộc họp trực tiếp.

Thượng viện Mỹ đã hoạt động trở lại vào ngày 3/1 sau kỳ nghỉ lễ, nhưng chỉ họp một phiên ngắn do bão tuyết khiến địa điểm xét nghiệm trên Đồi Capitol phải đóng cửa sớm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG