Đà Nẵng

Mục kích xe phục vụ công tác vận chuyển APEC 2017

TPO - Ngày 25/10, tại TP Đà Nẵng, Tổ phương tiện 2 (trực thuộc Cty Du lịch Vietravel) phối hợp với Cty CP Ô tô Trường Hải (THACO) đã tổ chức bàn giao xe và ký kết tiếp nhận xe phục vụ công tác vận chuyển Tuần lễ cấp cao APEC 2017. 

Trước đó, theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Tiểu ban Vật chất và Hậu cần Chính phủ đã quyết định giao cho Cty Du lịch Vietravel đảm nhận toàn bộ công tác cung cấp dịch vụ vận chuyển phục vụ các quan chức, tùy tùng, báo chí tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Vietravel đã hợp đồng mua 100 xe mới hiện đại, an toàn, nhằm đáp ứng yêu cầu cao của Tuần lễ  cấp cao APEC 2017.
Đợt 1, THACO bàn giao 15 chiếc xe đời mới, các các xe còn lại sẽ được tiếp tục bàn giao ngay sau đó.
Mục kích xe phục vụ công tác vận chuyển APEC 2017 ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ bàn giao xe

Mục kích xe phục vụ công tác vận chuyển APEC 2017 ảnh 2 Các xe phục vụ vận chuyển đều là xe đời mới, hiện đại
Mục kích xe phục vụ công tác vận chuyển APEC 2017 ảnh 3 15 chiếc xe đầu tiên được THACO bàn giao đợt 1, số lượng còn lại sẽ tiếp tục bàn giao để phục vụ vận chuyển đại biểu, tùy tùng, báo chí tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Mục kích xe phục vụ công tác vận chuyển APEC 2017 ảnh 4 Nội thất bên trong các xe. 

Ông Võ Quang Liên Kha, Phó tổng giám đốc Cty cho biết: Là đơn vị lữ hành duy nhất đảm nhiệm công tác vận chuyển Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng, Cty tin tưởng sẽ đáp ứng một cách hoàn hảo mọi nhu cầu vận chuyển và tự hào góp phần vào thành công của hội nghị, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.