Mưa ngập, Đà Lạt vẫn hút du khách nghỉ dưỡng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù mùa mưa kéo dài tới 6 tháng và thường xuyên bị ngập lụt ở những khu vực trũng, thấp, nhưng TP.Đà Lạt vẫn được nhiều trang web uy tín bình chọn là điểm đến đẹp nhất, lãng mạn nhất, ngắm hoa lý tưởng nhất và là nơi nghỉ dưỡng tốt bậc nhất Việt Nam.
Mưa ngập, Đà Lạt vẫn hút du khách nghỉ dưỡng ảnh 1

Nghỉ dưỡng ở resort thơ mộng và chèo SUP thư giãn trên hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Dalat Discovery

Bước vào ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2/9, dẫu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhiều so với ngày thường nhưng trên các tuyến phố chính ở Đà Lạt, xe cộ vẫn di chuyển thuận lợi.

Một số khách sạn, nhà nghỉ ở trung tâm TP.Đà Lạt vẫn còn phòng, hàng quán không đông nghẹt như các dịp lễ trước. Giá phòng hầu như không tăng, dao động từ 250.000-350.000 đồng/đêm/phòng đơn, từ 450.000 -800.000 đồng/đêm/phòng đôi.

Trên các tuyến phố thường bị ùn tắc trong các dịp lễ trước như đèo Prenn, Trần Phú, Ba Tháng Tư, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… các phương tiện vẫn lưu thông thuận lợi.

Những con đường gần các khu, điểm du lịch nổi tiếng như Ga Đà Lạt, Vườn hoa Thành phố, Thung Lũng Tình Yêu, Đường hầm Điêu khắc, Khu du lịch thác Datanla… không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt cho biết suốt mùa hè, lượng du khách đến Đà Lạt rất đông; mặt khác thời gian gần đây đã xuất hiện trào lưu nghỉ dưỡng cuối tuần ở thành phố này nên đến kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng khách không tăng đột biến như trước.

Mưa ngập, Đà Lạt vẫn hút du khách nghỉ dưỡng ảnh 2

Đi thuyền độc mộc trên sông

Đây là xu hướng đáng ghi nhận bởi lượng khách trải đều trong năm giúp Đà Lạt thoát khỏi tình trạng quá tải; nhờ vậy, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng cao. Đà Lạt trở về với nhịp sống chậm, đúng với danh xưng thành phố mộng mơ, thành phố tình yêu…

Mưa ngập, Đà Lạt vẫn hút du khách nghỉ dưỡng ảnh 3

Dạo chơi trong vườn hoa dưới tán thông

Chị Phạm Thanh Hương đến từ quận 7 (TP.HCM) tâm sự đã nhiều lần đi du lịch Đà Lạt nên hiểu rõ thời tiết rất thất thường vào mùa mưa. Do đó, nhóm bạn của chị xác định mục đích chủ yếu là nghỉ dưỡng chứ không lên kế hoạch sẽ check-in ở đâu.

Trời đẹp thì xếp lịch đi săn mây, đạp xe trên những con đường dốc hay đi bộ dưới tán rừng thông tuyệt đẹp, ngắm các loài hoa hoang dại mọc khắp núi đồi với cảm giác yên bình đến khó tả. Khí hậu mát mẻ, môi trường trong lành nên không hề thấy mệt mỏi với các hoạt động ngoài trời.

Mưa ngập, Đà Lạt vẫn hút du khách nghỉ dưỡng ảnh 4

Đạp xe trên đồi cỏ hồng

Mưa ngập, Đà Lạt vẫn hút du khách nghỉ dưỡng ảnh 5

Xem biểu diễn nhạc cụ K'Ho ở Quỷ Núi - Suối Ma, top những điểm du lịch mới năm 2022

Nếu trời mưa thì nhóm chị Hương sẽ ghé quán cà phê hoặc vào các buôn làng của người K’Ho để xem biểu diễn cồng chiêng, thưởng thức thịt nướng, rau rừng, rượu cần.

Sở VH-TT&DL Lâm Đồng dự báo nhờ có Festival hoa, năm nay Lâm Đồng sẽ đón khoảng 7 triệu lượt du khách, vượt 2 triệu lượt khách so với kế hoạch tỉnh giao.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.