Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay

TPO - Những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của bão Goni đã biến sân bay quốc tế Hồng Kiều ở Thượng Hải (Trung Quốc) thành một biển nước mênh mông. Hành khách và tiếp viên lội bì bõm dưới nước để di chuyển từ nhà chờ lên máy bay.
Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 1

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc dâng cao. Sân bay quốc tế Hồng Kiều gần như tê liệt.

Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 2

 Giới chức thành phố buộc phải hoãn khoảng 300 chuyến bay và hủy 100 chuyến tại sân bay Hồng Kiều và các sân bay khác ở Thượng Hải.

Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 3

Trưa 25/8, khoảng 4.000 người mắc kẹt tại sân bay Hồng Kiều.

Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 4

Những hành khách may mắn có chuyến bay phải đi trên cầu tạm bằng bàn, ghế để ra đường băng và lên máy bay.

Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 5

Theo Shanghai Daily, tính đến 16h ngày 25/8, hầu hết chuyến bay của hãng China Eastern Airlines và Shanghai Airlines phải khởi hành trễ.

Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 6

Sân bay quốc tế Hồng Kiều phục vụ khoảng hơn 37 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là phi trường bận rộn thứ 4 ở Trung Quốc và thứ 21 trên thế giới. Khoảng 300 chuyến bay cất cánh tại đây mỗi ngày. 

Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 7
Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 8
Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 9
Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 10
Mưa lớn ngập sân bay, hành khách lội bì bõm lên máy bay ảnh 11

Đài Khí tượng Thượng Hải đưa ra mức cảnh báo màu cam trên toàn thành phố khi bão Goni tiếp cận bờ biển phía đông tuần này. Mưa lớn khiến các tuyến đường ngập úng, giao thông tê liệt. Nhà chức trách cũng kêu gọi hàng chục ngàn tàu đánh cá cập cảng để tránh rủi ro.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".