Siêu bão Goni giật cấp 16-17 dần ra khỏi biển Đông

 Vị trí của siêu bão song sinh Goni và Atsani. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.
Vị trí của siêu bão song sinh Goni và Atsani. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.
TPO - Lúc 8h sáng 22/8, vị trí tâm siêu bão Goni cách đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão Goni di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 23/8, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 165km/h), giật cấp 16-17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Goni và Atsani di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão cách đảo Kyusyu (Nhật Bản) khoảng 770km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.