Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mưa lớn chiều 27/10 khiến nhiều đường phố ở Cần Thơ chìm trong nước, mưa lớn xảy ra ngay trong đợt triều cường đầu tháng 10 Âm lịch khiến giao thông xáo trộn, người dân chật vật khi đi lại, sinh hoạt...
Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 1

Trận mưa từ khoảng 14h và kéo dài hàng giờ khiến nhiều đường phố Cần Thơ chìm trong nước.

Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 2
Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 3
Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 4

Lực lượng dân quân giúp dân vượt khó.

Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 5

Để tránh đường 30/4 bị ngập, người dân kéo nhau qua đường 3/2 khiến nơi đây giao thông ùn tắc.

Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 6
Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 7Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 8

Nước dâng ngập hẻm, tràn vào nhà trọ tại đường 3/2.

Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 9
Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 10

Sinh hoạt, buôn bán của người dân gặp khó.

Mưa lớn đúng đợt triều cường, đường phố Cần Thơ biến thành biển nước ảnh 11

Trận mưa lớn vơi dần cũng là thời điểm triều cường bắt đầu lên. Những ngày này đang trong đợt triều cường đầu tháng 10 Âm lịch tại Cần Thơ, mực nước cao trên mức báo động III.

Đường Cách Mạng Tháng Tám, một trong những tuyến đường bị ngập sâu tại Cần Thơ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất trạm Cần Thơ trên sông Hậu sáng 27/10 là 2,16m, vượt mức báo động III là 0,16m. Dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này có thể đạt mức 2,2- 2,25m, vượt báo động III là 0,2- 0,25m và xấp xỉ đỉnh triều đợt rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua.

Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5h- 7h và 16h- 18h. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 2. Đây cũng là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao, cần chú ý đề phòng trong thời gian triều lên kết hợp mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông…

MỚI - NÓNG