Mưa lớn bất thường, Quảng Nam dời thời gian tổ chức lễ hội hoa sưa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình hình thời tiết mưa lớn diễn ra bất thường, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) quyết định dời thời gian tổ chức lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa sưa" sẽ diễn ra từ ngày 8/4 thay vì ngày 5/4 như dự kiến, do ảnh hưởng của tình hình thời tiết bất thường.

Ngày 4/4, UBND TP Tam Kỳ cho hay, đơn vị vừa có thông báo thay đổi thời gian khai mạc và tổ chức các hoạt động lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” năm 2022.

Theo kế hoạch, lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5– 7/4, trong đó lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 5/4. Tuy nhiên, từ ngày 31/3 – 2/4, trên địa bàn có mưa lớn gây ngập úng một số vùng, thiệt hại lớn về nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, một số tuyến đường bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo dự báo, trong những ngày tới thời tiết vẫn còn mưa lớn ở nhiều nơi, thành phố tập trung lực lượng ứng phó và giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Để tạo điều kiện cho đại biểu mời, du khách gần xa và các đơn vị được tham gia, trải nghiệm đầy đủ hoạt động tại lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa”, UBND TP Tam Kỳ thay đổi thời gian tổ chức lễ hội, dự kiến từ ngày 8 – 10/4, tại Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh. Chương trình với 21 hoạt động khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên và mục tiêu hướng đến xây dựng thương hiệu “Tam Kỳ - thành phố hoa sưa vàng”, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch thành phố trở thành một điểm đến trong địa chỉ du lịch của tỉnh Quảng Nam.

MỚI - NÓNG