Mưa bao trùm miền Trung, mở rộng ra phía Đông Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (13/11), mưa bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, nhiều nơi mưa rất to dẫn đến ngập úng diện rộng. Dự báo từ chiều tối nay, mưa giảm dần ở Thanh Hóa – Nghệ An nhưng tiếp tục ở Trung và Nam Trung Bộ, đồng thời mở rộng ra phía Đông của Tây Nguyên.

Đêm qua và ngày hôm nay (13/11), khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực từ Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/11 đến 15h ngày 13/11 có nơi trên 200mm như TP Vinh (Nghệ An) 209.0mm, Đại Lộc (Hà Tĩnh) 404.4mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 223.2mm, Bình Điền (Thừa Thiên Huế) 275.2mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 294.6mm, Ái Nghĩa (Quảng Nam) 235.0mm.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông nên chiều tối và đêm 13/11, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Mưa bao trùm miền Trung, mở rộng ra phía Đông Tây Nguyên ảnh 1

Hà Tĩnh chìm trong mưa lớn hôm nay.

Từ chiều tối ngày 13/11 đến ngày 15/11, khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Từ chiều tối ngày 13/11 đến ngày 15/11, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 13/11 đến ngày 15/11, phía Đông của khu vực Tây Nguyên cũng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 15-17/11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 250mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay (13/11) đến ngày 18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

MỚI - NÓNG