Mourinho tổn thương vì sai lầm ngớ ngẩn của De Gea

De Gea phạm sai lầm ngớ ngẩn khiến Tây Ban Nha suýt thua trận.
De Gea phạm sai lầm ngớ ngẩn khiến Tây Ban Nha suýt thua trận.
TPO - Bình luận trên truyền hình, HLV Jose Mourinho thừa nhận rất đau lòng vì sai lầm ngớ ngẩn của học trò cưng David De Gea trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rạng sáng nay.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã mang đến cuộc rượt đuổi bàn thắng ngoạn mục và kết thúc bằng tỉ số hòa 3-3. Bên cạnh hat-trick của Ronaldo, sai lầm của thủ môn De Gea chính là dấu ấn lớn nhất trận đấu này.

Ở cuối hiệp 1, thủ môn này đã bắt không dính bóng sau cú sút xa của Ronaldo và khiến bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Tham gia bình luận trên kênh RT Sport của Nga, HLV Man Utd Mourinho cho biết ông rất đau lòng khi phải chứng kiến De Gea phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Ông nói: “Cậu ấy là chàng trai của tôi, và vì thế, tôi rất đau lòng khi phải nói về chuyện này. Nhưng chắc chắn bản thân De Gea cũng biết đó là sai lầm tệ hại. Cậu ấy chưa bao giờ mắc lỗi như thế ở Man Utd và vì thế, mọi người càng bị sốc hơn”.

“Bây giờ, điều tốt nhất với De Gea là không sợ hãi. Cậu ấy cần lấy lại sự tự tin và dũng cảm tiến vào trận đấu tiếp theo”.

Nhận định thêm về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Mourinho cho rằng quyết định rút Diego Costa của HLV Hierro đã khiến La Roja phải trả giá. Sau khi dẫn ngược lại Bồ Đào Nha 3-2, Hierro đã thay thế Costa bằng Iago Aspas ở phút 77 và Tây Ban Nha đánh mất hoàn toàn thế trận.

Mourinho nói: “Một lần nữa tôi thấy trận đấu có Costa và không có Costa hoàn toàn khác nhau. Cậu ấy thực sự rất quan trọng với Tây Ban Nha”.

Khi còn dẫn dắt Chelsea, chính Mourinho là người đưa Diego Costa về Stamford Bridge và trọng dụng tiền đạo này. Sau khi Mourinho ra đi, Costa mâu thuẫn với HLV Antonio Conte và phải trở lại Ateltico Madrid thi đấu.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.