Chấm điểm trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ngả mũ trước Ronaldo

Chấm điểm trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ngả mũ trước Ronaldo
TPO - C.Ronaldo tỏa sáng với một cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng B World Cup 2018. Siêu sao người Bồ Đào Nha khiến tất cả phải cúi đầu trước sự xuất sắc đến kinh ngạc.

Chơi hay nhất trận chiến "anh em" trên bán bảo Iberia không ai khác chính là C.Ronaldo. Ngay trước thềm trận đấu đầu tiên của World Cup 2018, CR7 nhận tin xấu, Tòa án ở Tây Ban Nha kết án anh hai năm tù cho hưởng án treo vì tội trốn thuế. Tuy  nhiên, càng gặp áp lực CR7 lại càng tỏa sáng rực rỡ.

C.Ronaldo hai lần ghi bàn đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước sau các pha lập công ở phút 4 và 44. Khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha dẫn bàn, đứng trước khả năng thua cuộc, CR7 vẫn thi đấu bản lĩnh để tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 88, giật lại cho đội nhà một điểm.

Tại World Cup 2018, công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) được áp dụng và các cầu thủ giỏi ăn vạ bị cảnh báo sẽ chẳng có đất diễn, nhưng có vẻ C.Ronaldo chẳng quan tâm tới điều đó. Ở tình huống dẫn tới quả phạt đền ngay phút thứ 4 cho Bồ Đào Nha, C.Ronaldo thể hiện chất quái bằng pha ngã siêu đẹp va chạm với Nacho rất nhỏ.

Chấm điểm trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ngả mũ trước Ronaldo ảnh 1 C.Ronaldo gồng gánh cả tuyển Bồ Đào Nha
Ronaldo tỏa sáng bao nhiêu thì người đá cặp với anh lại mờ nhạt bấy nhiêu. Guedes xử lý vụng về, hay mất bóng, trong suốt cả trận không có nổi "một cú sút ra hồn". Cặp trung vệ Pepe, Fonte cũng chơi không tốt ở trận đấu này, ở tuyến giữa Fernandes chìm nghỉm trước các tiền vệ tài hoa của đối  phương.

Bên phía Tây  Ban Nha, các cầu thủ như Isco, Iniesta và Costa thuộc nhóm chơi xuất sắc. Tiền đạo Diego Costa cũng lập một cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha, trong đó bàn thắng đầu tiên vô cùng quan trọng. Costa thể hiện hết chất quái với cú tì tay vào cổ hạ gục Pepe, sau đó anh xoay trở tốt để loại bỏ các hậu vệ khác của Bồ Đào Nha và ghi bàn.

Gây thất vọng nhất ở trận đầu tiên tại World Cup 2018 của đội tuyển xứ bò tót là thủ thành David De Gea. Tại CLB MU, De Gea nhiều năm gần đây giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, nhưng phong độ xuất sắc của De Gea chưa được thể hiện ở đội tuyển quốc gia.

De Gea mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua ở phút 44, nếu bắt cẩn thận, anh sẽ dễ dàng hóa giải được cú sút của C.Ronaldo. Ngoài ra De Gea cũng thường xuyên ra vào không hợp lý ở trận này. Ngay cả tình huống C.Ronaldo sút phạt gỡ hòa 3-3, khả năng phán đoán của thủ môn người Tây Ban Nha không ổn, anh đứng lệch trái (theo hướng sút phạt) quá nhiều nên chôn chân đứng bóng bay vào lưới.

Chấm điểm cầu thủ

Bồ Đào Nha (4-4-2): Patricio 6; Soares 6, Pepe 5, Fonte 5, Guerreiro 6; Bernardo Silva 6 (Quaresma 69), Moutinho 6, William Carvalho 6, Bruno Fernandes 5 (Mario 69, 6); Ronaldo 9, Guedes 5.5 (Andre Silva 80)

Tây Ban Nha (4-2-3-1): De Gea 4; Nacho 6.5, Pique 6, Ramos 6, Alba 6; Busquets 6.5, Koke 7; David Silva 6 (L. Vazquez 86), Isco 8, Iniesta 8 (Thiago 69); Costa 8.5 (Aspas 77)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.