Một tháng xảy ra 5 trận động đất ở Huế

Trận động đất lần thứ 5 trong tháng 12/2015 tại Huế (ảnh: nguồn từ Viện Vật lý Địa cầu)
Trận động đất lần thứ 5 trong tháng 12/2015 tại Huế (ảnh: nguồn từ Viện Vật lý Địa cầu)
Ngày 23/12, theo tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, tại Huế lại vừa xảy ra một trận động đất.

Theo đó vào hồi 18h44 ngày 22/12, một trận động đất có độ lớn M = 3.4 đã xảy ra tại vị trí 16.106 độ vĩ Bắc - 107.298 độ kinh Đông (khu vực huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Đây là trận động đất thứ 5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng 12/2015. Khu vực xảy ra động đất thuộc 2 khu vực là huyện A Lưới và Thị xã Hương Trà đoạn gần huyện A Lưới.

Rải rác từ năm 2014 đến nay, Huế đã có nhiều trận động đất cấp độ nhỏ, chủ yếu xảy ra tại huyện A Lưới.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo một số chuyên gia địa chất, khu vực A Lưới nằm trên một đứt gãy địa chất đang hoạt động nên thường có thể xuất hiện hiện tượng trên.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.