Một quận ở TPHCM tăng cấp độ dịch COVID-19 lên nguy cơ cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông báo cấp độ dịch vừa được UBND TPHCM công bố, toàn địa bàn thành phố hiện đang thuộc vùng vàng, nguy cơ lây nhiễm trung bình. Tuy nhiên, tuần qua, Quận 10 là địa phương đã tăng cấp độ dịch từ nguy cơ trung bình lên nguy cơ cao của dịch COVID-19.

Ngày 18/12 UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn. Căn cứ theo các tiêu chí phân loại cấp độ dịch của Bộ Y tế, trên quy mô tổng thể của toàn thành phố hiện đang thuộc vùng vàng, tương ứng với cấp 2, nguy cơ trung bình của COVID-19. Hiện có 10 quận, huyện cấp độ 1; 11 địa phương cấp độ 2.

Một quận ở TPHCM tăng cấp độ dịch COVID-19 lên nguy cơ cao ảnh 1

Tình hình dịch bệnh theo cấp độ nguy cơ trên địa bàn quận 10 (Cổng thông tin COVID-19 TPHCM)

Trong tuần qua, Quận 4 đã giảm cấp độ dịch từ vùng cam xuống vùng vàng (nguy cơ trung bình); quận 3 và huyện Cần Giờ từ nguy cơ trung bình giảm xuống nguy cơ thấp. Tuy nhiên, Quận 10 là địa phương tăng cấp độ dịch từ vùng cam lên vùng vàng và trở thành quận duy nhất trên địa bàn thành phố thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao của COVID-19.

Số liệu được Cổng thông tin COVID-19 TPHCM công bố vào chiều 18/12 cho thấy, trên địa bàn quận 10 hiện có 50% địa phương trong vùng vàng (7 phường); 43 địa phương thuộc vùng cam (6 phường) và 1 phường thuộc vùng xanh. Toàn địa bàn quận đã ghi nhận 23.208 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Sở Y tế, số ca mắc mới trong tuần này giảm so với tuần trước đó, từ 8.686 ca xuống 7.527 ca.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.