Một người phụ nữ 'ăn' đinh trong suốt 4 năm

Ảnh minh họa: blogspot.com
Ảnh minh họa: blogspot.com
Trong suốt 4 năm, người phụ nữ 35 tuổi đã nuốt 152 vật thể kim loạn gồm đinh, ốc vít, tiền xu, cặp tóc, chìa khóa...

Một phụ nữ 35 tuổi ở Ấn Độ đã nhập viện sau khi gia đình thấy cô hành động bất thường trong hơn 4 năm, The Hindustan Times đưa tin.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện 152 vật thể kim loại - bao gồm 96 chiếc đinh nhỏ, 26 chiếc đinh lớn, một số ốc vít, tiền xu, cặp tóc và chìa khóa - trong dạ dày của cô và gần sát xương chậu.

Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ cảm thấy khó thở, đau dạ dày, thiếu máu và suy dinh dưỡng, thực quản vẫn bình thường. Cô mất máu do các vật nhọn đâm vào dạ dày.

Sau ca phẫu thuật trong 90 phút, các bác sĩ gắp hết kim loại trong bụng bệnh nhân. 

“Trong quá trình phẫu thuật, dạ dày bệnh nhân giống một khối u lớn”, bác sĩ SM Chandramohan, trưởng khoa Tiêu hóa tại bệnh viện Rajiv Gandhi, kể.

Anh trai người phụ nữ nói rằng cô mắc bệnh tâm thần trong 5 năm. Tuy nhiên, không ai trong gia đình biết cô đã nuốt đinh.

Theo Kim Ngân

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG