Một cơn mưa, Hà Nội phát sinh thêm... 20 điểm ngập úng

Phố Trần Bình Trọng một trong những điểm ngập mới trong chiều tối 19/6. Ảnh: Anh Trọng.
Phố Trần Bình Trọng một trong những điểm ngập mới trong chiều tối 19/6. Ảnh: Anh Trọng.
TPO - Ngoài 18 điểm ngập lâu nay, cơn mưa vào chiều tối 19/6 đã khiến Hà Nội phát sinh thêm hơn 20 điểm ngập úng mới.

Trong báo cáo nhanh gửi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội sáng nay, Cty Thoát Nước Hà Nội đã thông tin về việc này và cho biết, cơn mưa tối qua đã vượt khả năng của hệ thống thoát nước thành phố.

Là tuyến phố rất ít khi xảy ra ngập, nhưng chiều tối qua các tuyến phố cổ như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can… đã xảy ra tình trạng ngập nặng. Thời điểm 18h tối 19/6, giao thông trên các tuyến phố trên đã bị đình trệ do mực nước mưa ngập bánh xe máy.

Cảnh người tham gia giao thông bằng xe máy phải lội nước, dắt xe đã diễn ra. Với mức nước ngập lên đến 60 cm, nhiều xe máy dựng trên vỉa hè tuyến Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến cũng bị sóng nước “quật” đổ, nằm trải dài.

Phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can là những tuyến phố bị ngập nặng nhất trên địa bàn Hà Nội vào tối qua. Vào thời điểm trên, chúng tôi cũng ghi nhận có trên 30 điểm ngập úng khác tại các tuyến phố trung tâm.

Sáng nay, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, trong chiều tối qua, khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh đã xảy ra mưa lớn, cường độ mưa vượt quá công suất tính toán cho hệ thống thoát nước thoát nước thành phố là 50mm/2h.

Do vậy, tại thời điểm 19h ngày 19/6 xuất hiện nhiều điểm úng ngập trên địa bàn thành phố. Trong đó có các khu vực như: Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thuỵ Khuê (Chu Văn An-dốc La Pho), Đinh Liệt, Hàng Bài-Hai Bà Trưng, Phùng Hưng, Nguyễn Siêu-ngõ Gạch, Quang Trung - Trần Quốc Toản, Nguyễn Chính, dốc Thanh Đàm, Hoàng Mai, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Khuyến, Hoàng Như Tiếp, Ngọc Lâm, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Cự Lộc, Phạm Văn Đồng, Hoa Bằng… Riêng các điểm ngập úng trên các tuyến phố như: Tôn Đản, Lê Lai, ngã năm Bà Triệu, Hàng Bài-Hai Bà Trưng, Phan Văn Trường, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, 126 Vĩnh Hưng, Nguyễn Chính, Huy Tưởng, Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, Vũ Trọng Phụng – Quan Nhân, và Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can là những điểm ngập mới.

Nước sông dâng cao

Trong sáng nay, Cty Thoát nước Hà Nội cũng đã có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Văn bản do ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Giám đốc Cty Thoát Nước Hà Nội ký cho biết: Đến thời điểm 06h00 ngày 20/6 trên địa bàn thành phố đã hết mưa. Tổng lượng mưa đo được từ 16h30 ngày 19/06/2017 đến 06h00 ngày 20/06/2017 tại một số khu vực như sau Hoàn Kiếm 138,2mm, Trúc Bạch 98,7mm, Gia Thụy 135mm, Văn Miếu 80,4mm, Láng 59,9mm, Hoàng Cầu 65,5mm, Hồ Tây 46mm, Kim Liên 46,2mm, Vân Hồ 50,5mm; Xuân Đỉnh 48,1mm, Yên Nghĩa 50,4mm, Mễ Trì 43,9mm…

Trong đó mưa tập trung từ 16h40 đến 18h30 ngày 19/06/2017 tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên, huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh. Thời điểm 21h00 ngày 19/06/2017 còn lại một số điểm úng ngập như Thụy Khuê, Đội Cấn (cửa khách sạn La Thành), Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, ngõ 80 Hoa Lâm. Đến 22h30, trên địa bàn đã hết các điểm úng ngập.

Cùng với tình trạng ngập úng trên các tuyến phố, trong báo cáo nhanh gửi thành phố Hà Nội, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, đến sáng nay, mực nước trên một số sông ở Hà Nội cũng dâng cao: trên sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt 3.61 m, tại đập Thanh Liệt 3.16m; trên sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 3.31m; trên sông Kim Ngưu tại cống Lò Đúc 3.50, tại cống quay 3.20m; trên kênh bao tại đập cao su A 3.07m, đập cao su B 2.97m, kênh E 1.71m; tại hồ Tây 5.83m, hồ Linh Đàm 2.50m, hồ Đống Đa 4.44m, hồ Thiền Quang 4.78. Công ty vẫn đang tiếp tục vận hành trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm khác để hạ mực nước trên hệ thống về mức quy định, chuẩn bị đối phó với các trận mưa tiếp theo.

MỚI - NÓNG