Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi

Ngoài bánh kẹo, tập vở, đồ chơi... lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương phát động hiến máu trong dịp Tết Trung thu làm quà tặng cho các em nhỏ.
Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 1

Trung thu tới, các cán bộ nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương thấy rằng không có phần quà nào ý nghĩa hơn là hiến tặng những giọt máu của mình, mang lại sự sống cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình "Giọt hồng trao em" trực tiếp mang món quà đặc biệt này cho các em nhỏ. Ảnh: Đình Phúc.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 2

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đã tham gia chương trình. Trong ảnh, bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện tặng máu của mình cho các em nhỏ. Theo ông Hải, Trung thu là Tết thiếu nhi, năm nào bệnh viện cũng tổ chức một đêm rằm tháng 8 vui vẻ để mang lại niềm vui cho các cháu nhỏ đang điều trị tại viện. Ảnh:Đình Phúc.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 3

Nhiều tổ chức, cá nhân và nguồn quỹ của bệnh viện góp lại sẽ tổ chức đêm phá cỗ (đêm chủ nhật 14/8 âm lịch) cho các em nhỏ. Tất cả khoảng 1.500 em nhỏ đang điều trị nội trú đều có những phần quà, suất ăn miễn phí. Ảnh: Đình Phúc.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 4

Nhiều gia đình đến viện từ vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn cũng được bệnh viện tặng quà trong dịp Trung thu. Ảnh: Đình Phúc.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 5

Bệnh viện Nhi Trung ương đang nỗ lực rất nhiều trong công tác chăm sóc, điều trị và phòng chống bệnh tật. Rất nhiều bệnh nhân có biến chứng nặng phải lọc máu, thay máu. Hơn nữa, nhiều bệnh nhi bị các bệnh về máu như ung thư máu, suy tủy, xuất huyết giảm tiểu cầu, đặc biệt là bệnh huyết tán, Hemophilia... càng khiến nguồn máu của bệnh viện trong tình trạng báo động đỏ. Ảnh: Ô.T.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 6

Hàng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương sử dụng khoảng 5,6 triệu ml máu. Tình hình dịch bệnh tăng đột biến làm bệnh viện không đáp ứng đủ nhu cầu, không ít trường hợp buộc phải lấy máu của gia đình người bệnh. Ảnh: Ô.T. 

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 7

Theo bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng, Phó chủ tịch CLB Thầy thuốc trẻ, chương trình hiến máu nhân đạo được tổ chức vào dịp Trung thu năm nay là một hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu. Từ nay, Bệnh viện Nhi sẽ duy trì hoạt động hiến máu tặng bệnh nhi vào các dịp 1/6, Tết Trung thu và Tết Nguyên đán. Ảnh: Ô.T.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 8

Cô Lại Thị Phượng (46 tuổi, nhân viên vệ sinh của bệnh viện) lần thứ hai tham gia hiến máu. Cô Phượng cho biết, nhiều bệnh nhi ở viện có hoàn cảnh khó khăn, cô muốn tặng giọt máu của mình cho các em. 

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 9

Sáng nay đưa con đi học lớp tự kỷ trong bệnh viện, chị Mai (Đại Mỗ, Từ Liêm) cũng tranh thủ hiến máu. "Là một người mẹ có con đang điều trị tại đây, hơn ai hết tôi cầu mong cho các con nhanh chóng khỏe mạnh. Giọt máu của mình, tôi muốn dành nó làm quà Trung thu đến các con", chị Mai chia sẻ.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 10

Ngoài nhân viên bệnh viện, rất nhiều tình nguyện viên từ CLB Tài năng Đông y, CLB Tình nguyện viên Thủ đô và CLB Kỹ thuật Y học - ĐH Y Hà Nội cũng tham gia tặng món quà ý nghĩa này cho trẻ em. Ảnh: Ô.T.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 11

Bên cạnh hoạt động hiến máu nhân đạo, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tuyên truyền vệ sinh tay đúng cách đến các tình nguyện viên, người nhà bệnh nhân. Ảnh: Ô.T.

Món quà Trung thu đặc biệt cho trẻ em Viện Nhi ảnh 12

Anh Đỗ Mạnh Hùng cho biết, rửa tay là một hành động đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu và làm đúng. Ngoài tuyên truyền ở bệnh viện, các bác sĩ cũng sẽ đưa hoạt động rửa tay đúng cách đến các trường học, công sở nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Phúc.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.