Môn Ngữ văn tại Hà Nam có trên 96 % bài thi trên trung bình, 198 bài đạt 9 điểm trở lên

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra chẩm thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra chẩm thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Thông tin từ Sở GD và ĐT tỉnh Hà Nam cho biết, trong tổng số 8.428 bài thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có tới 8.098 bài đạt điểm trên trung bình (tỷ lệ 96,05%) và có 186 bài thi Ngữ văn đạt từ điểm 9 trở lên.

Chiều nay, 20/8, Sở GD-ĐT Hà Nam cho biết, đơn vị này đã hoàn thành chấm thi ở môn tự luận Ngữ văn.

Theo thống kê, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, tỉnh Hà Nam có 8.428 bài thi môn Ngữ văn. Kết quả chấm thi cho biết trong số 8.428 bài thì thì có 2 bài bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) và 333 bài có điểm dưới 5.

Có khoảng 8.095 bài thi ở môn này đạt điểm trên trung bình chủ yếu tập trung ở mức 7 đến 7,5 điểm (chiếm 96,05%), trong đó, số thí sinh đạt điểm 9 trở lên có 186 em.

Ở môn Ngữ văn, Hà Nam không có bài thi nào đạt điểm 10, cao nhất là 9,5.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam cho biết, việc chấm thi môn thi tự luận do Sở GD-ĐT thực hiện qua 2 vòng độc lập. Công tác chấm thi được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo an toàn, chặt chẽ.

Cùng với hoàn thành chấm thi tự luận môn Ngữ văn, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam cũng đã hoàn tất việc chấm trắc nghiệm và gửi dữ liệu báo cáo về Bộ GD-ĐT.

Hà Nam dự kiến công bố điểm thi vào ngày 27/8.

MỚI - NÓNG