Môi trường pháp lý khiến nhiều DN hoang mang

Môi trường pháp lý khiến nhiều DN hoang mang
TP - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thế Trường, ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội tại phiên họp toàn thể lần thứ 10 góp ý cho dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) diễn ra tại TPHCM vào ngày 6/5.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thủ tục thành lập doanh nghiệp và khởi sự kinh doanh còn rườm rà, phức tạp, tốn kém về thời gian và chi phí (gồm 10 thủ tục, với tổng thời gian khoảng 34 ngày).

Cả nước hiện còn trên 400 loại giấy phép con với trên 300 lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, trong đó nhiều lĩnh vực cấm rất bất hợp lý. 

Sắp tới sẽ sửa đổi Luật Doanh nghiệp theo hướng cho phép các DN và hộ kinh doanh cá thể được phép kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm.

Sau phiên họp này, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện dự án Luật, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.



MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.