Mở rộng đối tượng dự liên hoan Truyền hình toàn quốc

Mở rộng đối tượng dự liên hoan Truyền hình toàn quốc
TP - Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 18 đến 21-12.

> Liên hoan truyền hình toàn quốc trao 37 giải vàng

Theo thông báo số 1 của Liên hoan THTQ lần thứ 31 vừa phát đi hôm qua, liên hoan lần này, các đơn vị ngoài khu vực nhà nước có sản xuất các chương trình truyền hình đã được phát sóng trong năm qua ở một đài truyền hình, đài PT-TH trong nước cũng được tham gia như một đơn vị dự thi độc lập.

Liên hoan lần thứ 31 đón nhận tác phẩm ở 8 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu và phóng sự, Phóng sự ngắn, Các chương trình Chuyên đề và Khoa Giáo, Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Các chương trình ca nhạc và Phim truyện truyền hình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.