Mô hình nhà thiếu nhi ươm mầm, chắp cánh tài năng trẻ phát triển

0:00 / 0:00
0:00
Mô hình nhà thiếu nhi ươm mầm, chắp cánh tài năng trẻ phát triển
TPO - Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Phương Doanh cho rằng, cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi góp phần tích cực ươm mầm, chắp cánh tài năng cho các em nhỏ và "nếu ai nói mô hình nhà thiếu nhi không còn phù hợp nữa thì tôi đề nghị cần xem lại".

Giáo dục thiếu nhi phải riêng biệt với thanh niên

Ngày 5/5, tại Cao Bằng, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tọa đàm "Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - 80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước".

Tham luận tại tọa đàm, ông Nguyễn Phương Doanh - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa cho rằng, nội dung hoạt động tại các nhà thiếu nhi làm phong phú nội dung, hình thức tập hợp giáo dục thiếu nhi, góp phần xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.

Mô hình nhà thiếu nhi ươm mầm, chắp cánh tài năng trẻ phát triển ảnh 1

Tọa đàm là hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)

Theo ông Doanh, trải qua 56 năm, từ Cung thiếu nhi Hà Nội được xây dựng đến nay, mô hình cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi đã lan tỏa khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tại tỉnh Khánh Hòa, mô hình đã lan về huyện thị. Từ hoạt động của cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi đã ươm mầm để các em phát triển, có nhiều nhân vật tỏa sáng.

Ở nhà văn hóa thiếu nhi, các em được học các môn yêu thích, năng khiếu nhi thanh nhạc, múa, mỹ thuật, lắp ráp rô bốt... Các em có tố chất, năng khiếu được lựa chọn tiếp tục bồi dưỡng vào các đội, nhóm, câu lạc bộ chuyên như đội nghi thức, phát thanh măng non, nghệ thuật, chỉ huy đội.

Sinh hoạt của các câu lạc bộ, đội, nhóm góp phần tích cực vào việc phát triển, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi và làm phong phú thêm nội dung hình thức hoạt động của Đội.

"Trong những đội chuyên đó, chúng tôi đào tạo bài bản, được ưu tiên những giáo viên giỏi trong các lĩnh vực. Do đó, năng khiếu của các em thời niên thiếu được ươm mầm, đưa các em có ước mơ bay cao bay xa hơn nữa", ông Doanh nói.

Ông Doanh cho rằng, nếu ai nói mô hình nhà thiếu nhi không còn phù hợp nữa thì cần xem lại. Đâu đó vì biên chế thấp, khó khăn mà giảm biên và đánh đồng, gộp chung đối tượng thanh niên với thiếu nhi.

"Giáo dục thiếu nhi phải riêng biệt với thanh niên. Ngay cả nhi đồng và thiếu nhi, chúng ta đang còn có sự riêng biệt, còn có các cấp học mẫu giáo, tiểu học, trung học rất rõ ràng", ông Doanh nhấn mạnh.

Theo ông Doanh, nhà thiếu nhi còn có nhiệm vụ quan trọng trong bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn làm công tác Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.

Hằng năm, các Nhà thiếu nhi cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội đồng Đội cùng cấp mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Đội cho cán bộ Chỉ huy Đội; các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho Tổng phụ trách; phối hợp với Hội đồng Đội cùng cấp tổ chức hội thi nghi thức, nghi lễ, trống kèn Đội, phụ trách Sao giỏi, tham mưu nội dung thi giáo viên Tổng phụ trách giỏi, hội trại chỉ huy Đội giỏi; tổ chức các lớp phòng ngừa tại nạn thương tích cho thiếu nhi, chương trình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội...

Lắng nghe trẻ em nói

Ông Doanh cũng cho rằng, hoạt động của Nhà thiếu nhi cần đảm bảo mọi chỉ đạo, hoạt động toàn hệ thống đều được căn cứ theo mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước về giáo dục thiếu nhi; theo công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật Trẻ em; căn cứ vào tôn chỉ và mục đích của hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn mà trực tiếp là Hội đồng Đội Trung ương và BTV tỉnh Đoàn.

Mô hình nhà thiếu nhi ươm mầm, chắp cánh tài năng trẻ phát triển ảnh 2
Ông Nguyễn Phương Doanh chia sẻ tại tòa đàm

Theo ông, cần đặc biệt đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự tự do, quyền lựa chọn của thiếu nhi và có sự tư vấn, định hướng phù hợp với năng khiếu, sở thích của từng em. "Chính các em giúp chúng ta tạo ra mô hình. Hãy nghe trẻ em nói", ông Doanh nhấn mạnh.

Ông Doanh cho rằng: "Trong tình hình hiện nay trẻ em đang bị đóng khung trong các bức tường, học thêm dạy thêm, những tệ nạn xã hội... Do đó, công tác Đội nên tận dụng tất cả môi trường, trong đó có nhà thiếu nhi chúng tôi, tạo nguồn lực mạnh mẽ để cùng nhau xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh".

Mô hình nhà thiếu nhi ươm mầm, chắp cánh tài năng trẻ phát triển ảnh 3
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.