Miền Trung sắp đón mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ 16/12, mưa bắt đầu tại Bắc Trung Bộ, từ chiều tối 16/12, Trung Trung Bộ bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, kéo dài đến 17/12, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên ngày và đêm 16/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối ngày 16 đến hết ngày 17/12, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm, riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 17/12 mưa giảm dần tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Miền Trung sắp đón mưa lớn ảnh 1

Miền Trung sắp đón mưa lớn.

Sau đó, từ đêm 18/12 và ngày 19/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Trung Trung Bộ khoảng 20/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

Ngoài ra, đêm 15 và ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa dông xảy ra sau một ngày nhiệt độ khá cao nên nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đó, khoảng đêm 18 và sáng ngày 19/12, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Dự báo từ đêm 16/12, miền Bắc rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài nhiều ngày.

Tại Nam Trung Bộ, trong các ngày 22-25/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Nam Bộ từ 23-25/12, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia nhận định, miền Trung trải qua một năm El Nino (đặc trưng nắng nóng, ít mưa) khá dị thường khi đón nhận liên tiếp nhiều đợt mưa lớn, trong đó đợt mưa lớn tháng 10 xác lập nhiều kỷ lục tại Huế và Đà Nẵng.

Dự báo trong thời gian tới, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông còn gây ra nhiều đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

MỚI - NÓNG