Miền Bắc rét đậm từ đêm nay, miền Trung có mưa vừa đến mưa to

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay (17/12) đến ngày 18/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, Bắc Bộ trời trở rét từ đêm nay với nền nhiệt phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (17/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Dự báo ngày và đêm nay (17/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay (17/12) đến ngày 18/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm nay (17/12), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Dự báo chi tiết một số khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21- 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

MỚI - NÓNG