Miền Bắc: Nắng nóng gay gắt còn kéo dài vài ba ngày nữa

Miền Bắc: Nắng nóng gay gắt còn kéo dài vài ba ngày nữa
Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ lên đến 41 - 42oC. Sẽ xuất hiện những đợt nóng gay gắt vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Số người bị bệnh sốt phát ban tăng đột biến.

Đợt nghỉ cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nóng lục địa, từ ngày 29/4, nắng nóng xuất hiện tại nhiều khu vực của nước ta.

Tại miền Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 -37oC. Khu vực Hà Nội và Nho Quan (Ninh Bình) nóng hơn với nhiệt độ tương ứng là 37,5oC và 37,7oC. Tuy nhiên, nóng nhất vẫn là các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Gió Lào thổi rất mạnh vào trưa và chiều làm nhiệt độ các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh tăng rất cao, phổ biến từ 37 - 40oC.

Cá biệt, tại Hồi Xuân (Thanh Hoá), nhiệt độ lên đến 41oC, và tại Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, nhiệt độ đạt 41,1oC. Thậm chí có nơi lên tới 42oC.

Ông Lê Văn Thảo – Trưởng phòng Dự báo ngắn hạn Trung tâm Dự báo khí tượng & thủy văn Trung ương - đánh giá đợt nắng nóng thứ 2 trong năm này là đợt nóng bình thường. Nhiệt độ ban đêm trung bình khoảng từ 24 – 26oC, trong khi có nhiều nơi nhiệt độ ban đêm ở cùng thời điểm lên đến 27 – 30oC.

Đến ngày 2/5, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây đầy lên, nhiệt độ đã dịu bớt đáng kể. Ở nhiều tỉnh miền núi và trung du phía Bắc sẽ có mưa rào và dông vào chiều tối. Ông Thảo nhận định những đợt nắng nóng gay gắt hơn sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng & Thuỷ văn Trung ương cho biết, đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài khoảng 2 - 3 ngày nữa. Nhiệt độ cao nhất vài ba ngày tới sẽ phổ biến ở mức 35 - 36oC tại vùng Bắc Bộ, 38 - 41oC ở khu vực Trung Bộ, và 36 - 38oC ở  Nam Bộ.

Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và hầu như không mưa, theo các chuyên gia y tế, rất bất lợi cho sức khoẻ. Đây cũng là lúc dễ xảy ra hỏa hoạn, cháy rừng. Các nhà môi trường cảnh báo khô hạn tiếp tục nghiêm trọng.

Sức khỏe và sinh hoạt bị ảnh hưởng

Mặc dù nhiệt độ đợt nắng nóng này chưa phải “cực đại”, nhưng khí hậu thay đổi làm ảnh hưỏng nhiều đến sức khỏe và thói quen sinh hoạt của người dân.

Theo tìm hiểu của Tiền phong tại một vài bệnh viện Trung ương ở Hà Nội, lượng bệnh nhân đã tăng lên đáng kể mà nguyên nhân quan trọng là do nắng nóng.

Tại Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, các ông bố, bà mẹ bế con đứng chen chúc chờ đến lượt đưa con vào khám. Theo bác sĩ Nguyễn Đông Hải (Khoa Nhi), chỉ mới chớm nóng nhưng số lượng bệnh nhân đã tăng vọt.

Các phòng của khoa có sức chứa tiêu chuẩn khoảng từ 55 - 60 em nhưng khoảng 4 ngày nay phải tiếp nhận tới trên 80 trẻ. Các bệnh trẻ mắc phải do thời tiết nóng chủ yếu là sốt phát ban, viêm đường ruột, bệnh tiêu hóa do nhiễm khuẩn. Mặc dù là ngày lễ nhưng toàn bộ kíp trực chưa có được một phút nghỉ ngơi.

Đến  Viện Nhi Trung ương cũng được chứng kiến cảnh tương tự. Hàng trăm người chen chúc nhau đi qua cái cổng hẹp để được đăng ký khám cho con em mình.

Để tránh nóng, những ngày qua dân Hà Nội đi nghỉ mát ở các nơi và chui vào  siêu thị. Các siêu thị lớn ở Hà Nội như Vincom, FiviMart, BigC đông đặc người suốt từ ngày 30/4 cho đến chiều qua (2/5). Một đại diện của FiviMart cho biết: “Năm nay lượng khách hàng tăng vọt do nhu cầu mua sắm và đi chơi trong những ngày nghỉ nhưng không ít trong số này đến chẳng mua gì mà chỉ  tránh nóng”.

Theo quan sát của Tiền phong, những quầy bán đồ đông lạnh thu hút nhiều khách hàng nhất. Nhiều khách hàng đến siêu thị chỉ mua rất ít đồ, nhưng nán lại rất lâu để hưởng không khí mát lạnh mặc cho cái nắng rát mặt ngoài đường.

MỚI - NÓNG