Miền Bắc mưa rét, Hà Nội lạnh cóng vào thứ Ba

Dự báo ngày thứ Hai, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Ảnh: mưa đêm giao thừa tết Canh Tý tại Hà Nội. Nguồn: internet
Dự báo ngày thứ Hai, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Ảnh: mưa đêm giao thừa tết Canh Tý tại Hà Nội. Nguồn: internet
TPO - Sáng thứ Hai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc sau đó lan rộng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa rét, nền nhiệt giảm mạnh. Thủ đô Hà Nội rét nhất vào thứ Ba (4/2).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng thứ Hai (3/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Từ chiều tối đến đêm thứ Hai, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ.

Không khí lạnh sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ thứ Hai, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm thứ Hai, Bắc Trung Bộ có mưa. Từ ngày thứ Ba (4/2), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm, nền nhiệt giảm sâu. Thủ đô Hà Nội rét nhất vào thứ Ba (4/2), nhiệt độ dao động từ 13-16 độ. Các tỉnh vùng núi, nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ sau đó tăng chậm, trời rét nhiều ngày.

Dự báo từ chiều tối và đêm ngày 3/2, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 3/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 3/2 có mưa, mưa nhỏ, trời rét.

Trước đó vào đúng chiều và tối giao thừa, một trận gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống nước ta gây mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc và Thanh Hóa. Một số địa phương còn xuất hiện mưa đá liên tiếp gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

MỚI - NÓNG