Miền Bắc, miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (21/8), miền Bắc, Bắc Trung Bộ mưa đỉnh điểm trong đợt này, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Từ ngày mai (21/8), mưa giảm nhanh. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và tối trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển mạnh kết hợp với rãnh áp thấp từ chiều tối qua đến sáng sớm nay (21/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 20/8 đến 02h ngày 21/8 có nơi trên 50mm như Bao La (Hòa Bình) 50mm, Cốc Ly (Lào Cai) 78mm, Tân Tiến (Hà Giang) 78mm, Lâm Giang (Yên Bái) 75mm, Quảng Sơn (Quảng Ninh) 131mm, Môn Sơn (Nghệ An) 107mm, Bắc Sơn (Thanh Hóa) 77mm…

Dự báo ngày và đêm nay (21/8), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Hà Nội ngày và đêm 21/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Miền Bắc, miền Trung mưa lớn đến bao giờ? ảnh 1

Từ ngày mai (22/8), mưa giảm nhanh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh: Duy Phạm.

Do ảnh hưởng của mưa dông, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay khá thấp với nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, vùng núi dưới 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi cao dưới 22 độ.

Dự báo từ mai (22/8), mưa lớn giảm nhanh trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực này sẽ có nhiều ngày tạnh ráo trước khi đón đợt mưa dông vào cuối tháng 8.

Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 17-22 độ, cao nhất 27-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo tại Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trên biển, ngày và đêm 21/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Từ đêm mưa dông có xu hướng giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.