Miền Bắc đón Valentine trong ấm áp

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (14/2), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng sớm nhưng không mưa, người dân có thể chủ động đón lễ Valentine ấm áp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày Lễ tình yêu Valentine 14/2, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời hửng nắng.

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất 22 độ C.

Miền Trung có mưa rải rác; Nam Bộ không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 - 32 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. 

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/2 - Ngày Lễ tình nhân Valentine: 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 11 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, phía Nam có gió giật mạnh cấp 5. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 21-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

MỚI - NÓNG