Miền Bắc chuyển rét sâu, có nơi dưới 5 độ C

Không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc. Ảnh: Internet.
Không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc. Ảnh: Internet.
TPO - Từ ngày 9-11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc gây ra có mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, từ gần sáng ngày mai (9/2) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ đêm nay (8/2), có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

 

Từ ngày 9-11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất  ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C).

Hà Nội từ ngày 9-11/2 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ gần sáng 09/02, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 ngày 9/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, ở trung và vùng núi 9-12  độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, phía nam 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, Phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 61 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

MỚI - NÓNG