Miền Bắc đón không khí lạnh trước Noel

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (22/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C. 

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, ngày trời lạnh, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. 

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác; ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Gần sáng và ngày mai trời trở lạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Gần sáng và ngày mai trời trở lạnh. Độ ẩm từ 72 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ; ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ; phía nam có nơi 26-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 77 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

MỚI - NÓNG