Mệt mỏi đòi nợ thuế 2 công ty vàng

Mệt mỏi đòi nợ thuế 2 công ty vàng
TP - Ngày 23/1, UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với 2 Cty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (Tập đoàn Besra) về việc giải quyết khoản nợ thuế hơn 350 tỷ đồng chây ì chưa nộp cho ngân sách nhà nước. Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam than phiền mệt mỏi việc đòi nợ này. 

Buổi làm việc, do ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chủ trì, có sự tham gia của đại diện sở ban ngành, chính quyền địa phương 2 huyện Phước Sơn và Phú Nình cùng đại diện 2 Cty vàng. Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu tất cả phóng viên ra khỏi phòng làm việc với lý do không được mời.

Theo Cục thuế Quảng Nam, đến 31/12/2014, số thuế của 2 Cty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu còn thiếu là 352 tỷ đồng. Số nợ này tiếp tục phát sinh từng ngày.

Hiện Cty Vàng Phước Sơn còn nợ 144 khách hàng, trong đó 11 khách nước ngoài, số tiền 158 tỷ đồng. Cty Vàng Phước Sơn vay ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An hơn 4,4 triệu USD, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng hơn 1,7 triệu USD.

Ngân hàng Việt Á đã khởi kiện ra tòa để thu hồi nợ. Cty Vàng Bồng Miêu, trong vòng 2 tháng hoạt động trở lại (từ tháng 11/2014), đã khai thác 14,7 kg vàng, 7,84 kg bạc, thu về 120 tỷ đồng…

Hai Cty kiến nghị, tháo gỡ lệnh cưỡng chế để hoạt động trở lại. Theo lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam, kiến nghị không có căn cứ để giải quyết. Lệnh cưỡng chế chỉ hết hiệu lực khi Cty nộp đủ thuế còn nợ cho ngân sách. Hiện phương án tiếp tục hoạt động kinh doanh, phương án trả nợ thuế của Cty đưa ra không rõ ràng, không có căn cứ.

Thời gian qua, do Cty thay đổi nhân sự nên ảnh hưởng rất nhiều tình hình chấp hành kê khai thuế của Cty. Ngày 30/9/2014, Cty phải nộp cơ quan thuế báo cáo quyết toán tài chính, nhưng đến nay quá 90 ngày, Cty không nộp…

Theo ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, số tiền nợ thuế 2 Cty vàng đang thiếu không có khoản nào thuộc diện được xem xét giảm trừ. Do đó, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ cơ quan thuế khẩn trương thu hồi khoản nợ này, bởi mỗi ngày, nợ thuế phát sinh tăng 0,05%. Riêng số tiền chậm nộp không được miễn, không được gia hạn. 

Theo một nguồn tin, tại buổi làm việc, đại diện Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Cty Vàng Phước Sơn khi thế chấp một tài sản để vay 2 nơi. Trong khi đó, Công an kinh tế Quảng Nam nhận định, có dấu hiệu hành vi trốn thuế, vận chuyển vàng giữa 2 Cty để hưởng chênh lệch về thuế giữa 2 mỏ vàng. 

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Phước Thanh cho biết, do nhiều vấn đề, nên cuộc họp hơi mệt mỏi; quan điểm của tỉnh là kiên quyết bắt Cty nộp các khoản nợ thuế. Cơ quan thuế đã áp dụng việc cưỡng chế, nếu Cty không nộp, biện pháp cuối cùng là kê biên thu hồi tài sản, rút giấy phép. 

Theo ông Thanh, tại buổi làm việc, đại diện 2 Cty vàng kiến nghị, nếu giá vàng tăng lên, Cty sẽ trả nợ thuế trong vòng 2 năm. Nếu giá vàng giữ mức hiện tại, họ sẽ trả nợ trong vòng 4 năm. “Việc này chúng tôi không có quyền quyết định, do đó, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét”, ông Thanh nói.

MỚI - NÓNG