Quý Bình âm thầm điều trị ung thư não suốt 5 năm. Đến khi qua đời, nhiều hình ảnh, thông tin về hành trình chống chọi bệnh tật của nam diễn viên khiến đồng nghiệp, khán giả thương xót.
Ngày 28/2, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp bị nhiễm sán dải lợn rất nặng. Nguyên nhân nhiễm sán được xác định là do món thịt lợn tái người bệnh rất thích ăn.
Ngày 19/2, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị đột quỵ với triệu chứng nuốt khó, rất hiếm gặp.
Thời tiết trên địa bàn TPHCM những ngày qua chuyển lạnh vào sáng sớm, khiến nhiều người rơi vào tình trạng đột quỵ. Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động giữ ấm cơ thể để tránh nguy hiểm đến sức khỏe.
Sau khi uống bia trong bữa tiệc, người đàn ông rơi vào tình trạng xây xẩm, choáng váng, yếu nửa người bên trái. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não cấp.
Ngày 15/11, BS Diệp Trọng Khải, Trưởng khoa Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp là nam tài xế lái xe đường dài bị đột quỵ.
Ngày 23/8, BS Phạm Định Chương, khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị rò động mạch cảnh xoang hang. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, nhìn mờ, triệu chứng ngày càng tăng.
Được chỉ định uống thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ nhưng bệnh nhân tự ý ngừng điều trị dẫn đến méo miệng, yếu liệt và đây có thể là nguyên nhân dẫn tới biến chứng đột quỵ.
Đột quỵ não là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm có thể nhanh chóng cướp đi sự sống của người bệnh hoặc để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo trên thực tế vẫn có nhiều người hiểu sai, áp dụng phương pháp cấp cứu không có cơ sở khoa học dẫn đến những hậu quả khôn lường cho người bị đột quỵ.
Một bé gái 17 tháng tháng đột ngột bị méo miệng, mắt nhắm không kín sau khi bị chảy mũi, ngạt mũi. Triệu chứng tưởng như bình thường. Tuy nhiên, khi gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bé bị bị viêm tai xương chũm biến chứng tổn thương thần kinh số VII ngoại biên có thể gây liệt mặt.
Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, thời gian gần đây tiếp nhận khoảng hàng chục ca bệnh nhi liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 gây ra tình trạng liệt mặt, méo miệng vào điều trị.
Mặc dù đã nằm nghỉ tại sân bóng trong suốt 2 giờ đồng hồ sau khi xuất hiện tình trạng lảo đảo, yếu dần nửa người, nhưng bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Nghi ngờ bị cô giáo đánh khiến con phải nhập viện điều trị bệnh liệt dây thần kinh số 7, gia đình anh Nguyễn Duy Tân (SN 1992) ở thôn Hải Yến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã phản ánh đến cơ quan chức năng.
Ths.BS Dương Văn Tâm - Trưởng khoa Liệt vận động và Ngôn ngữ trẻ em (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) cho hay, do thời tiết lạnh trong vòng hơn 1 tuần qua, số bệnh nhân đến khám và nhập viện do bị liệt mặt gia tăng .Bình quân tại bệnh viện mỗi ngày có khoảng 20-30 bệnh nhân đến khám và điều trị méo mồm, liệt mặt.
Thông tin về bé gái 6 tháng tuổi bị méo mồm, liệt một nửa mặt do nằm điều hòa quá lạnh đã khiến phụ huynh bị sốc khi mùa nóng thường xuyên phải dùng điều hòa.