Cô gái liệt nửa mặt, méo miệng vì đi ngủ khi tóc ướt

Ngủ với mái tóc ướt gây nhiều nguy hiểm. Ảnh: Steptohealth.
Ngủ với mái tóc ướt gây nhiều nguy hiểm. Ảnh: Steptohealth.
Sau 10 ngày điều trị, cô gái 32 tuổi, đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã hồi phục, nhưng đây vẫn là lời cảnh báo với những người đang có thói quen sai lầm.

Sau khi gội đầu, nhiều người thường để nguyên mái tóc ướt và đi ngủ ngay. Tuy nhiên, đây là thói quen sai lầm, có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Một phụ nữ 32 tuổi, sống ở Vũ Hán, Trung Quốc, bị liệt nửa mặt, do đi ngủ trong tình trạng tóc chưa khô.

Cô gái này làm việc tại một trung tâm mua sắm. Do công việc bận rộn, nên cô thường ngủ ngay sau khi gội đầu. Cách đây không lâu, người phụ nữ này thức dậy với một nửa mặt bên trái không cử động được. Khi đánh răng, người phụ nữ này còn phát hiện miệng bị méo.

Ngay sau đó, cô quyết định đi khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị liệt dây thần kinh ở một nửa mặt, có thể do đi ngủ với mái tóc ướt.

Theo bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến liệt nửa mặt là mái tóc ướt gây thay đổi nhiệt độ dẫn đến các cơ mặt bị co thắt. Ngoài ra, thói quen này có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, vi trùng phát triển trên da đầu. Sau 10 ngày điều trị, cô gái này đã hồi phục hoàn toàn. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên gội đầu quá muộn, và sấy thật khô trước khi ngủ.

Một số tác hại khi ngủ với mái tóc ướt gồm:

Đau đầu: Đi ngủ với mái tóc ướt dẫn đến đau đầu, do hơi ẩm từ tóc khiến thân nhiệt của cơ thể thay đổi. Thói quen ủ tóc trong khăn càng khiến cho hơi ẩm tồn tại trên đầu lâu hơn, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở da đầu.

- Rụng tóc: Thói quen đi ngủ với tóc ướt kéo dài sẽ khiến sợi tóc bị hư tổn và rụng nhiều hơn.

Cảm lạnh: Việc ngủ với mái tóc ướt khiến thân nhiệt thay đổi dẫn tới hệ miễn dịch bị suy yếu có thể gây cảm lạnh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.