Máy bay tấn công không người lái Sirius của Nga lần đầu cất cánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội Nga gần đây lan truyền video về sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) tấn công Sirius trên bầu trời thủ đô Mátxcơva. Theo một số nguồn tin quân sự, chiếc UAV loại này đã bước vào giai đoạn bay thử nghiệm.

Ông Denis Fedutinov, chuyên gia hàng đầu của Nga trong lĩnh vực UAV xác nhận: "Đoạn video được công bố cho thấy cảnh bay của một UAV Sirius hai động cơ mới, đang được phát triển tại công ty Kronstadt của Nga".

Máy bay tấn công không người lái Sirius của Nga cất cánh hôm 1/6.

Theo chuyên gia này, Sirius vẫn còn một chặng đường dài để từ giai đoạn bay thử nghiệm chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt, có thể mất ít nhất hai năm.

UAV Sirius được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019. Ngoài khả năng chiến đấu, UAV này còn có thể thực hiện trinh sát tầm xa.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Sirius là loại máy bay không người lái hai động cơ, tầm hoạt động xa và mang theo trọng tải lớn. UAV có trọng lượng cất cánh từ 2 - 2,5 tấn, trong đó tải trọng mang theo lên tới 450 kg.

Dữ liệu từ các nguồn mở cho biết, UAV này có chiều dài khoảng 9 m; sải cánh 23 m. Sirius có thể bay ở độ cao tối đa 7 km, tốc độ tối đa 180 km/h, thời gian hoạt động trên không là 20 giờ.

Công ty Kronshtadt cho biết Sirius có thể phóng hai loại đạn: Dẫn đường và không dẫn đường. Các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của UAV cho thấy nó có khả năng sử dụng bom hàng không FAB-100 (loại bom rơi tự do, không điều khiển). Cũng có thông tin cho biết Sirius có khả năng mang bom chùm RBK-500U nặng 520 kg và bom chùm ODAB-500PMV nặng 525 kg.

Theo Sputnik, Defense
MỚI - NÓNG