Minsk, Mátxcơva ký văn bản về lưu trữ vũ khí hạt nhân Nga tại Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ngày 25/5 đã ký các văn bản quan trọng ở Minsk để xác định các thủ tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga tại một cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Belarus, Tass đưa tin.
Minsk, Mátxcơva ký văn bản về lưu trữ vũ khí hạt nhân Nga tại Belarus ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin. Ảnh: Belta

"Trong cuộc họp, các tài liệu xác định thủ tục lưu giữ vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga trong một cơ sở lưu trữ đặc biệt trên lãnh thổ Belarus đã được ký kết", hãng thông tấn Tass dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

Các bộ trưởng đã trao đổi về tình hình quân sự, chính trị hiện nay và các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Vào ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố theo yêu cầu của Minsk, Mátxcơva sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, tương tự như những gì Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc xây dựng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân sẽ được hoàn thành tại Belarus trước ngày 1/7.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh các biện pháp mà Nga và Belarus thực hiện "tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện có".

Cũng theo ông Shoigu, việc Nga quyết định đặt vũ khí hạt nhân phi chiến lược trên lãnh thổ Belarus không có nghĩa là Mátxcơva sẽ chuyển quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho Minsk, và mọi quyết định về việc sử dụng chúng sẽ thuộc về Mátxcơva.

"Nga không chuyển giao vũ khí hạt nhân của mình cho Belarus. Việc kiểm soát các vũ khí hạt nhân này và quyết định sử dụng chúng cuối cùng sẽ là đặc quyền của Nga", ông Shoigu nói.

"Hơn nữa, các biện pháp bổ sung có thể được thực hiện để đảm bảo an ninh của Nhà nước Liên minh Nga - Belarus và để ứng phó với tình hình chính trị và quân sự."

Theo ông Shoigu, các hoạt động quân sự của NATO "đã trở nên hung hăng nhất trong thời gian gần đây".

"Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng NATO ở Đông Âu hiện đang được triển khai. Lực lượng bổ sung và cơ sở hạ tầng quân sự đang được triển khai ở đó, đồng thời các hoạt động huấn luyện chiến đấu và trinh sát đã được tăng cường gần biên giới của Quốc gia Liên minh Nga - Belarus", ông Shoigu nói.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.