Lực lượng phòng không Belarus đặt trong tình trạng báo động cao sau sự cố rơi máy bay ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lực lượng phòng không - không quân Belarus đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau sự cố rơi máy bay ở Vùng Bryansk của Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm 15/5.
Lực lượng phòng không Belarus đặt trong tình trạng báo động cao sau sự cố rơi máy bay ở Nga ảnh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)

Tuyên bố trên được ông Lukashenko đưa ra trong chuyến thăm tới sở chỉ huy lực lượng phòng không và không quân trung ương.

"Ba ngày sau các sự kiện gần chúng tôi. Ý tôi là các sự kiện ở Vùng Bryansk (Nga), khi các máy bay bị rơi. Chúng tôi phải phản ứng với điều đó", Tổng thống Lukashenko nói. "Kể từ đó, chúng tôi, các lực lượng của chúng tôi, đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ."

Tổng thống lưu ý tình hình Belarus ở thời điểm này không nghiêm trọng, nhưng các yếu tố gây lo ngại vẫn tồn tại.

"Chúng tôi thường xuyên thảo luận về vấn đề an ninh quốc gia, đặc biệt là tình hình không phận. Như tôi có thể thấy, tình hình lúc này không nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố gây lo ngại.”

Ông Lukashenko nhấn mạnh Chính phủ Belarus rất quan tâm đến việc trang bị cho lực lượng phòng không - không quân. Lực lượng này thường xuyên nhận được trang thiết bị mới trong khuôn khổ kế hoạch kéo dài đến năm 2025.

Ông lưu ý: “Chúng tôi cũng đang mong đợi việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không mới trong năm nay và máy bay Sukhoi-30SM mới”.

Cùng ngày, chỉ huy lực lượng phòng không – không quân Belarus, ông Andrey Lukyanovich, cho biết các lực lượng và phương tiện bổ sung đã được đưa vào hoạt động để tăng cường bảo vệ không phận.

"Hiện tại, các lực lượng và phương tiện bổ sung đang được đưa vào hoạt động. Chúng tôi có 750 đến 1.000 người làm nhiệm vụ hằng ngày. Sau các sự cố ở Nga, lực lượng của chúng tôi đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất”, ông Lukyanovich nói.

Trang tin Nga Kommersant cuối tuần trước đưa tin hai tiêm kích Su-34, Su-35 và hai trực thăng Mi-8 của Nga bị rơi ở vùng Bryansk, giáp khu vực Đông Bắc Ukraine ngày 13/5. Hãng thông tấn Tass của Nga xác nhận vụ tai nạn của tiêm kích Su-34 và một trực thăng Mi-8, nhưng không đề cập đến khả năng máy bay Su-35 hay chiếc trực thăng thứ hai gặp nạn.

Theo Tass
MỚI - NÓNG