Máy bay quân sự Lào rơi ở Xiêng Khoảng

TPO - “Văn phòng Thủ tướng Lào vừa thông báo, một chiếc máy bay AN-74TK300 của không quân Lào rơi xuống làng Nadee, huyện Paek, tỉnh Xiengkouang lúc 7 giờ sáng 17/5”, Thông tấn xã Lào KPL đưa tin.

“Cơ quan chức năng đang giúp đỡ việc cứu những người sống sót. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Diễn biến vụ tai nạn sẽ được thông báo sau”, KPL đưa tin.

Máy bay quân sự Lào rơi ở Xiêng Khoảng ảnh 1

Khu vực máy bay rơi . Ảnh: RT

Thông tin từ báo chí nhà nước Lào, trong đó có truyền hình Lào, nói rằng, đã tìm thấy thi thể của 5 người và 3 người còn sống, sau khi chiếc máy bay vận tải quân sự chở các đại diện của chính phủ Lào rơi xuống Xiengkouang, cách sân bay của tỉnh đông bắc này khoảng 1.500m. 

Máy bay quân sự Lào rơi ở Xiêng Khoảng ảnh 2

Chiếc AN-74TK300 của không quân Lào đang bay. Ảnh: KPL

Trong số những người đi máy bay có Thượng tướng Douangchay Phichith - Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Tiến sỹ Thongbanh Sengaphone - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào; Ông Soukanh Mahalath - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy-Đô trưởng thành phố Vientiane...

Máy bay quân sự Lào rơi ở Xiêng Khoảng ảnh 3 Hiện trường vụ máy bay rơi sáng nay. Ảnh: KPL
Máy bay quân sự Lào rơi ở Xiêng Khoảng ảnh 4

Chiếc AN-74TK300 sau khi gặp nạn. Ảnh: KPL

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc máy bay AN-74TK300 do Nga sản xuất gặp nạn khi đang chở đại diện chính phủ Lào tới tham dự một sự kiện kỷ niệm của quân đội Lào.


Trước đó h
ãng tin RIA Novosti của Nga sáng 17/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Lào cho biết, máy bay bị rơi thuộc lực lượng không quân Lào. Sau vụ tai nạn, tất cả các kế hoạch sự kiện, bao gồm cả cuộc diễu hành quân sự cũng bị hủy bỏ.

Theo Theo Thông tấn xã Lào/ RIA Novosti/ Xinhua
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.