Máy bay không người lái tấn công tòa nhà hành chính ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng sớm 11/5, ông Aleksandr Bogomaz - Thống đốc Vùng Bryansk (giáp Ukraine) cho biết một máy bay không người lái (UAV) đã tấn công một tòa nhà hành chính ở khu vực này. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi một cuộc tấn công bằng UAV khác được báo cáo ở Vùng Belgorod của Nga, cũng giáp với Ukraine.
Máy bay không người lái tấn công tòa nhà hành chính ở Nga ảnh 1

Một mảnh vỡ của máy bay không người lái. Ảnh: Telegram

Thống đốc Bogomaz cho biết vụ tấn công xảy ra ở Starodub, một thị trấn có 17.000 dân. Không ai bị thương trong vụ việc. Kênh Baza đưa tin tòa nhà bị nhắm mục tiêu là một văn phòng nhập ngũ.

Trước đó, Thống đốc Vùng Belgorod - Vyacheslav Gladkov viết trên kênh Telegram của mình vào tối 10/5 rằng hai UAV “đã phát nổ trên một khu dân cư”, làm hư hại hai ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Một giờ sau, ông nói rằng chiếc máy bay thứ ba đã bị lực lượng phòng không bắn hạ. Theo thống đốc, vụ việc không gây thương vong.

Các khu vực biên giới của Nga đã nhiều lần bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn một năm trước.

Ngày 10/5, vụ tấn công nhằm vào thành phố Shebekino ở Vùng Belgorod đã cướp đi sinh mạng của một người.

Cùng ngày, người phát ngôn của công ty dầu mỏ Transneft cho biết đã có một nỗ lực thực hiện một "cuộc tấn công khủng bố" vào đoạn đường ống Druzhba ở Vùng Bryansk vận chuyển dầu đến các nước Liên minh châu Âu (EU).

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 10/5 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh ATV rằng Mátxcơva coi vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Điện Kremlin hôm 3/5 là một “hành động khủng bố”.

Ông nhấn mạnh Điện Kremlin – nơi 2 UAV nhắm đến – là nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Trên thực tế, chúng tôi có thể hiểu đó là một nỗ lực nhằm thực hiện một hành động khủng bố nhằm vào Tổng thống Nga. Đó là một hoạt động khủng bố hoàn toàn thái quá và không thể chấp nhận được”, ông Peskov nói.

Ông cho biết chính quyền Nga đang và sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh.

Theo RT
MỚI - NÓNG